Chưa có giấy phép, lái xe gây tai nạn khiến 2 em nhỏ tử vong

PV (theo TTXVN) 07/08/2023 18:29

Tạ Minh Khuê không có Giấy phép lái xe theo quy định đã điều khiển xe ô tô đi đường, va chạm với hai xe đạp khiến hai em T. và em H. tử vong.

Chiều 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Minh Khuê (sinh năm 2004, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1993, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào chiều 30/7, Tạ Minh Khuê không có Giấy phép lái xe theo quy định đã điều khiển xe ô tô 89A-197.18, đi trên đường 376 theo chiều từ thị trấn Ân Thi đi huyện Yên Mỹ. Khi đến Km 11+900, thuộc địa phận thôn Yến Đô (xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ), ô tô bất ngờ lao sang trái đường, sau đó va chạm với hai xe đạp do hai em là P.Q.T. (sinh năm 2013) và P.M.H. (sinh năm 2012), đều trú tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, điều khiển. Vụ va chạm đã khiến hai em T. và em H. tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, Khuê đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cùng ngày, Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đã thông tin sơ bộ về kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông làm một thiếu niên bị thương tối 2/8 xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/8, tại khu vực đường huyện ĐH63 thuộc địa phận thôn Bình Xá, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, xe mô tô không có biển kiểm soát do Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2006, trú tại thôn Bình Lăng) điều khiển chở theo sau Nguyễn Duy Anh (sinh năm 2010) và Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 2009), cùng trú tại thôn Bình Lăng đã va chạm với xe ô tô 89A-245.26 di chuyển cùng chiều phía sau. Vụ va chạm khiến Quân bị thương và đang điều trị tại bệnh viện, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm này là do ba em Quân, Duy Anh và Sơn rủ nhau đi ném gạch vào xe ô tô. Sau khi ném vỡ kính lái của xe ô tô 89A-245.26, ba em bỏ chạy, đã xảy ra tai nạn. Đặc biệt, cả ba trường hợp ngồi trên xe mô tô đều chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua những vụ tai nạn, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo việc giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe điều khiển là hành động có thể mang lại hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, các cơ sở giáo dục, các trường học phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành Luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa có giấy phép, lái xe gây tai nạn khiến 2 em nhỏ tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO