Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh
Ngày 17-12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ ngày CNTT (IT Day) Việt Nam 2015 đã diễn ra hội thảo với chủ đề “Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh”. Hội thảo khẳng định sự cần thiết của Chuẩn trao đổi thông tin số giúp kiến tạo hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT.
Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng khẳng định: Dữ liệu không được chia sẻ thì không có tác dụng. Vì vậy, việc xây dựng chuẩn trao đổi thông tin số giúp liên kết chia sẻ thông tin là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bộ TT&TT đang nghiên cứu xây dựng khung pháp lý và các tiêu chuẩn trao đổi thông tin.
Trình bày tham luận tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết: “Trong lĩnh vực GTVT, lãnh đạo ngành luôn ý thức được nhu cầu tất yếu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác, đặc biệt là tăng cường trao đổi thông tin số để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được hiệu quả, có giá trị phát triển lâu dài – không chỉ đối với ngành mà còn đối với đất nước nói chung. Với ý nghĩa đó, Ngành GTVT xác định, việc xây dựng Chuẩn trao đổi thông tin số là một đòi hỏi thiết yếu trong thời đại hiện nay và có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về GTVT, cơ sở hạ tầng.”
Đối với ngành môi trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam Nguyễn Nam Hải cho biết, ở một số diễn đàn tiêu chuẩn hóa quốc tế như IEC, hiện nay đang nổi lên vấn đề thiết lập cơ sở hạ tầng để xây dựng các đô thị thông minh nhằm tiến tới hình thành một thế giới thông minh, thống nhất đồng bộ và phát triển bền vững. Trong đó, CNTT được xác định là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng. “Vì thế, với thực tiễn công tác tiêu chuẩn hóa hiện nay, Việt Nam cần tiếp cận theo xu hướng chung của thế giới trong việc xây dựng chuẩn trao đổi thông tin để thuận lợi trong quá trình hội nhập và đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư ứng dụng CNTT” – ông Hải nhấn mạnh.
Hiện Bộ TT&TT đã và đang triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống chuẩn thông tin số và chuẩn trao đổi thông tin” theo khuôn khổ Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg. Theo đó đã nghiên cứu, đề xuất 9 quy chuẩn kỹ thuật, và 117 tiêu chuẩn kỹ thuật về phần mềm, nội dung thông tin số, chuẩn hoá trang thông tin điện tử, chuẩn hoá dữ liệu và chuẩn trao đổi thông tin. “Từ thực tế triển khai cho thấy hệ thống hành chính nhà nước của ta có điểm đặc thù, được chia làm nhiều cấp với các mối quan hệ dọc ngang, phức tạp trong mỗi cấp và giữa các cấp; quy mô, đặc điểm chức năng, nhiệm vụ các bộ, ngành rất khác nhau. Ngoài ra còn có sự khác biệt lớn về quy mô, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố trên các vùng miền. Do vậy, việc áp dụng chuẩn trao đổi thông tin số của quốc tế gặp nhiều khó khăn, một số trường hợp ta phải tự xây dựng” - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết.
Khẳng định ứng dụng CNTT tại nước ta trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, TS. Hoàng Lê Minh- Viện trưởng Viện CNPM và Nội dung số Việt Nam cho rằng, hiện vẫn còn tư duy phân chia, quản lý CNTT theo ngành, lĩnh vực như phần cứng, phần mềm, dịch vụ.