Kinh tế

Chứng khoán khởi sắc, bán ra hay 'mua đuổi'?

Thanh Bình 11/04/2025 14:41

Sau chuỗi phiên giảm sâu, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/4, khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ. VN-Index tăng hết biên độ, sắc xanh, tím phủ khắp bảng điện tử.

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra lúc này là nên bán ra hay nên “mua đuổi” khi thị trường đang tăng nóng?

a1.jpg
Ngày 10/4, thị trường chứng khoán tràn ngập sắc tím. Ảnh minh hoạ: AI

Trước đó, thị trường trải qua chuỗi ngày "đỏ lửa". Chỉ trong phiên 3/4, VN-Index giảm kỷ lục 88 điểm, kéo theo ba phiên lao dốc liên tiếp. Ngày 8/4, chỉ số tiếp tục mất gần 80 điểm và chốt phiên 9/4 giảm thêm 38,49 điểm (3,4%), về mức 1.090 điểm. Tâm lý hoảng loạn lan rộng, nhiều nhà đầu tư bán tháo ở mức giá sàn.

Tuy nhiên, sáng 10/4, thị trường bất ngờ đảo chiều sau thông tin Tổng thống Mỹ tuyên bố hoãn áp thuế đối với một số quốc gia. Cảnh tượng “tranh nhau mua” thay thế cho những phiên “bán tháo”.

Kết phiên ngày 10/4, VN-Index tăng mạnh 74,04 điểm (6,77%), lên mức 1.168,34 điểm. VN30-Index cũng bứt phá 80,61 điểm (6,9%), đạt 1.249,29 điểm. Thị trường ghi nhận 534 mã tăng giá, trong đó 380 mã tăng hết biên độ, chỉ 7 mã giảm.

Tổng giá trị giao dịch vượt 6.300 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền mạnh mẽ quay trở lại. Tuy nhiên, khối ngoại lại bán ròng với giá trị gần 856 tỷ đồng.

Trước diễn biến tăng sốc, nhiều nhà đầu tư quyết định mua vào để "đu" theo đà tăng. Anh Đinh Hoài Nam, một nhà đầu tư cá nhân, chia sẻ: “Không chỉ tôi, rất nhiều người đang chờ khớp lệnh để tận dụng nhịp tăng này.”

Ngược lại, một bộ phận không nhỏ lại chọn cách chốt lời để rút khỏi thị trường. Chị Nguyễn Hà Linh (Hà Nội) cho biết: “Tôi vừa trải qua cảm giác tài khoản ‘bay gần hết’ trong vài phiên. Ngày 10/4, khi thị trường phục hồi, tôi quyết định bán ra để thu hồi vốn, chuyển sang kênh đầu tư ổn định hơn.”

Anh Việt, một nhà đầu tư lâu năm, cũng có quan điểm tương tự. Anh chia sẻ: “Với bối cảnh hiện nay, rất khó dự đoán thị trường sẽ hồi phục đến đâu. Tôi chọn bán khi về hòa vốn, rồi chờ đợi thị trường ổn định hơn mới quay lại.”

Ông Allen Đinh, chuyên gia tư vấn tài chính tại VPS cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang bị chi phối mạnh bởi yếu tố cảm xúc sau chuỗi giảm sâu. “Khi liên tiếp chứng kiến tài khoản giảm mạnh, nhà đầu tư thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến các quyết định thiếu lý trí như bán tháo hoặc mua đuổi. Nỗi sợ 'bull trap' – tức nhịp hồi kỹ thuật trước khi giảm tiếp – khiến nhiều người không dám nắm giữ lâu”.

Theo ông Allen Đinh, việc nhà đầu tư vội vã chốt lời dù thị trường mới chỉ vừa bật dậy cho thấy tâm lý "chốt nhanh, rút gọn" đang chiếm lĩnh. Họ không còn đủ kiên nhẫn hay niềm tin để "ngồi tàu lâu" nên mới chọn cách an toàn hơn.

Theo bà Vũ Phương Lan, chuyên gia tại Viện Kinh tế Chiến lược LSE, xu hướng dòng tiền đang dịch chuyển sang các kênh đầu tư thay thế như trái phiếu doanh nghiệp, vàng, bất động sản, hoặc gửi tiết kiệm trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Bà Vũ Phương Lan khuyến nghị nhà đầu tư không nên phản ứng thái quá với những biến động ngắn hạn của thị trường. Thay vào đó, cần đánh giá kỹ yếu tố nền tảng như kết quả kinh doanh doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ kinh tế, thanh khoản thị trường...

“Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường trong phiên 10/4 là tín hiệu tích cực, nhưng không đồng nghĩa với việc xu hướng giảm đã kết thúc. Nhà đầu tư cần tỉnh táo phân tích bản chất của đợt tăng, tránh bị cuốn theo “cơn sóng FOMO” để rồi rơi vào vòng xoáy thua lỗ khi thị trường điều chỉnh trở lại. Đợt tăng mạnh vừa qua có thể chỉ là nhịp hồi kỹ thuật nếu không có sự cải thiện thực chất. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn, việc đầu tư với chiến lược rõ ràng và tâm lý ổn định là yếu tố then chốt để bảo toàn và tối ưu hoá lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư nên bình quân giá vốn, giảm tỷ lệ margin về mức an toàn và phân bổ một phần danh mục sang tài sản có thu nhập cố định”, ông Allen Đinh khuyến nghị.

Ông cũng nhấn mạnh: “Trong đầu tư chứng khoán, tâm lý vững vàng và tầm nhìn dài hạn là yếu tố then chốt để mang lại lợi nhuận và không bị cuốn theo những con sóng ngắn hạn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chứng khoán khởi sắc, bán ra hay 'mua đuổi'?