Chung tay chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi
Những ngày này, tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang, từ thôn, bản đến khu phố, Ban Công tác Mặt trận cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các lực lượng ở cơ sở chung tay vận động nguồn lực, chuẩn bị những phần việc thiết thực, để mỗi em nhỏ có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và nghĩa tình...
Những ngày này, trên các trang Facebook, nhóm Zalo của thôn, chi đoàn, chi hội phụ nữ, những lời kêu gọi ủng hộ, hình ảnh làm kiệu, trang trí sân khấu, tập văn nghệ, chuẩn bị mâm cỗ... liên tục được chia sẻ. Đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy là sự vào cuộc của cả cộng đồng.
Tại thôn Quang Minh (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) nơi có hơn 90% dân số là đồng bào Sán Dìu, công tác chuẩn bị Trung thu cũng đang được triển khai sôi nổi. Thôn hiện có hơn 300 trẻ em, bởi vậy việc tổ chức một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, là việc nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng.
Từ rất sớm, Chi đoàn Thanh niên thôn đã xây dựng kế hoạch, vận động người dân, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu 2026” một cách bài bản. Trong đó, mạng xã hội đang trở thành một kênh kết nối nhanh chóng, trực tiếp và khá hiệu quả. Thông qua nhóm Zalo của thôn, lời kêu gọi được chuyển tới đông đảo người dân, trong đó có cả những người đang làm ăn, sinh sống xa quê.
Chị Ngọc Hương - Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Quang Minh, chia sẻ lời kêu gọi: “Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những món quà ý nghĩa, góp phần mang đến niềm vui và những nụ cười rạng rỡ cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu năm 2026”. Điểm đáng chú ý là các khoản ủng hộ được tổng hợp sau từng ngày. Việc công khai, minh bạch giúp người dân biết nguồn lực được huy động ra sao, đồng thời tạo sự yên tâm đối với những người tham gia ủng hộ.
Thôn hiện có hơn 300 trẻ em, vì vậy mỗi phần việc chuẩn bị cho Trung thu ở Quang Minh đều cần sự chung tay của nhiều người. Người góp kinh phí, người góp quà, người dành thời gian tập luyện, chuẩn bị sân khấu, mâm cỗ… Những đóng góp khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: để các em nhỏ có một đêm Trung thu vui tươi và đáng nhớ.
Điều đáng nói, đằng sau hoạt động của từng đoàn thể là sự phối hợp chung của khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận phát huy vai trò vận động, kết nối các nguồn lực. Đoàn Thanh niên đảm nhận phần việc liên quan đến thiếu nhi, văn nghệ, tổ chức trò chơi; Hội Phụ nữ tham gia chuẩn bị mâm cỗ, quà tặng.
Cùng với xã Tam Đảo, tại xã Tân An, vai trò kết nối của Mặt trận cũng được thể hiện rõ qua việc Mặt trận trực tiếp vận động các nguồn lực xã hội chăm lo Trung thu cho trẻ em. Thông qua các nền tảng xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân An kêu gọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong và ngoài xã cùng đồng hành để cho các cháu nhỏ có một mùa Tết trung thu ấm áp.
Nguồn lực được vận động khá đa dạng, từ kinh phí, bánh Trung thu, sữa, bánh kẹo đến đèn Trung thu, đồ dùng học tập và những phần quà phù hợp khác. MTTQ Việt Nam xã cũng xác định việc tiếp nhận và sử dụng nguồn lực phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích. Cùng với việc Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động nguồn lực, tại các thôn, bản, khu dân cư, lực lượng đoàn viên cũng đang lên chương trình, chuẩn bị sân khấu, Chi hội Phụ nữ chuẩn bị mâm cỗ, quà tặng…
Thực tế từ các khu dân cư cho thấy, chăm lo Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng đang ngày càng trở thành công việc chung của cả cộng đồng, nhất là khi các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc Mặt trận, sự phối hợp, chung tay chăm lo cho trẻ em càng được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức, để mọi thiếu nhi đều có cơ hội đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.
Đó cũng là cách đưa tinh thần đại đoàn kết vào những việc cụ thể của đời sống. Khi mỗi lực lượng cùng góp sức, việc chăm lo cho thiếu nhi không còn là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay cá nhân nào, mà trở thành sự sẻ chia và trách nhiệm chung của cộng đồng. Những món quà, sân chơi, hoạt động vui Trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ, mà còn góp phần bồi đắp tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và củng cố sự gắn kết trong mỗi khu dân cư.