Báo Đại Đoàn Kết Các cuộc vận động

Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 3/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Đại đoàn kết tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung triển khai Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026. Cuộc họp do Đại tá Đỗ Quang Thấm – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo, đại diện nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các đại biểu dự họp. Ảnh: BP.
Các đại biểu dự họp. Ảnh: BP.

Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm và thống nhất cao, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và cả hệ thống chính trị đối với một chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa và nhân văn sâu sắc tại khu vực biên giới – tuyến đầu của Tổ quốc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt các nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức chương trình. Đại diện Báo Đại đoàn kết thông tin cụ thể về mục đích, ý nghĩa và quy mô tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026 – hoạt động thường niên giàu giá trị nhân văn, thể hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã Buôn Đôn. Ảnh: TN..
Điểm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã Buôn Đôn. Ảnh: TN.

Theo kế hoạch, Chương trình sẽ được tổ chức tại hai địa bàn biên giới tiêu biểu là xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) và xã Tuy An Đông – địa phương mang đậm dấu ấn giao thoa giữa không gian rừng và biển. Chương trình nhằm mang mùa xuân của cả nước đến với đồng bào vùng biên giới; chăm lo Tết cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tri ân, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm canh giữ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk, góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn, tinh thần sẻ chia và khí thế đoàn kết từ biên cương Tổ quốc đến đông đảo Nhân dân cả nước.

Chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Đắk Lắk – Phú Yên (cũ) hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới, nơi rừng và biển không còn là hai miền tách biệt mà hòa quyện trong một chỉnh thể thống nhất. Chủ đề “Giữ trọn Tết biên cương – Gắn kết rừng biển một nhà” chính là thông điệp sinh động về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự giao hòa giữa văn hóa Tây Nguyên đại ngàn với văn hóa duyên hải miền Trung, giữa tình quân – dân keo sơn và thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết tiếp tục khẳng định trách nhiệm đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân; gắn bó với cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; kết nối những tấm lòng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Thông qua chương trình, Báo đã huy động nguồn lực xã hội hóa khoảng 3 tỷ đồng, trong đó Báo trực tiếp đóng góp 2 tỷ đồng, Bộ đội Biên phòng đóng góp 1 tỷ đồng để xây dựng 10 căn Nhà Đại đoàn kết, trao hàng trăm suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ sinh kế cho đồng bào vùng biên và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk
Lãnh đạo và đại diện các sở ngành dự họp. Ảnh: TN.
Lãnh đạo và đại diện các sở ngành dự họp. Ảnh: TN.

Chương trình cũng nhận được sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 500 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng; Sở Văn hóa và Du lịch đảm nhiệm xây dựng kịch bản tổng thể, tổ chức các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, kết nối không gian rừng – biển tại hai điểm cầu Buôn Đôn và Tuy An Đông.

Bên cạnh đó, Sở Y tế hỗ trợ 600 suất thuốc cho Nhân dân vùng biên; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 14 mô hình sinh kế; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 500 suất quà; Viettel hỗ trợ đường truyền internet phục vụ công tác tổ chức. Ngành Điện lực Đắk Lắk bảo đảm nguồn điện ổn định cho chương trình tại cả hai địa điểm.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Biên phòng kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Chương trình. Ảnh: TN.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Biên phòng kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Chương trình. Ảnh: TN.

Lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đại biểu, khách mời và Nhân dân tham dự Chương trình.

Có thể khẳng định, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở, Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026 đang hội tụ đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất, Chương trình còn là biểu tượng của niềm tin, sự sẻ chia và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nguồn lực căn bản để đồng bào yên tâm bám buôn làng, ngư dân vững vàng vươn khơi, và lực lượng Bộ đội Biên phòng vững tay súng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để mỗi mùa xuân đến, biên cương luôn là nơi mùa xuân bắt đầu từ những tấm lòng.

Thanh Nga