Chuyện của những người giữ bình yên từ khu dân cư
Tại Hội nghị biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2016 - 2026, chiều 28/9, các đại biểu đã gặp gỡ và giao lưu với một số điển hình tiêu biểu, những người trực tiếp làm nên những câu chuyện rất đời thường nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào.

Kinh nghiệm và những cách làm hiệu quả
Chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động ở khu dân cư, bà Nguyễn Lan Phương - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết, công tác Mặt trận không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà thực sự trở thành cầu nối để người dân cùng bàn, cùng làm, cùng tham gia giữ gìn bình yên tại khu dân cư.
“Đằng sau những con đường được mở rộng, những mâu thuẫn được hòa giải là sự kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục của những người làm công tác Mặt trận. Từ việc hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp đất đai đến vận động hộ dân hiến đất mở rộng ngõ, thực tế cho thấy công tác Mặt trận ở khu dân cư không chỉ là tuyên truyền mà còn trực tiếp tham gia tháo gỡ những vấn đề cụ thể, thiết thực của nhân dân” – bà Phương chia sẻ.

Đến từ Cà Mau, ông Nguyễn Văn Công, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch kể, thời gian qua trên địa bàn ấp Hiệp Vinh phát sinh nhiều vấn đề khác nhau, từ tranh chấp đất đai, xả thải trong nuôi tôm đến những mâu thuẫn trong gia đình. Ở vị trí Trưởng Ban Công tác Mặt trận, ông thường xuyên nắm bắt tình hình, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hòa giải, tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở.
Theo ông Công, nhiều vụ việc nếu không được phát hiện và giải quyết sớm rất dễ phát sinh căng thẳng, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, người có uy tín và lực lượng Công an, nhất là trong công tác nắm tình hình, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa tội phạm ngay từ khu dân cư.
Chia sẻ một câu chuyện khác, ông Phạm Quốc Thế - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Thạch Môn, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh về kinh nghiệm xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận sau khi tổ dân phố được tổ chức lại từ hai khu dân cư khác nhau.
“Trong quá trình thực hiện, Ban Công tác Mặt trận đã chú trọng phát huy vai trò của các tổ liên gia, người có uy tín và tăng cường kết nối với nhân dân. Đến nay, 100% hộ gia đình có đại diện tham gia Nhóm Zalo an ninh; người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ các vụ việc, tham gia tuần tra và phát hiện những dấu hiệu bất thường trên địa bàn. Nhờ đó, Tổ dân phố luôn giữ được sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng” – ông Thế chia sẻ.

Lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả
Phát biểu tổng kết hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đề nghị, trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; lấy nhân dân làm trung tâm, lấy địa bàn cơ sở làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính, lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả của phong trào.
“Mỗi Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp lực lượng Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng Công an cấp xã cần làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư” – Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền hướng thiết thực, hiệu quả. Phải gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn; tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp nhận thông tin từ Nhân dân; xây dựng các mô hình “dân vận số”, “khu dân cư số an toàn”, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an đã tôn vinh 54 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu đã tận tụy cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân, vì cuộc sống an toàn của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư trên khắp mọi miền đất nước.

