Chuyển giao các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh về Đảng bộ TKV

Nguyễn Quý 13/07/2023 19:08

9 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở với tổng số 8.957 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh được chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn TKV thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ngày 13/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyển giao các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QMG.

Theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 11/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, có 9 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở với tổng số 8.957 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn TKV thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

9 đảng bộ cơ sở gồm: Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê, Đảng bộ Công ty Than Uông Bí, Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu, Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai, Đảng bộ Công ty Than Hạ Long, Đảng bộ Công ty Than Quang Hanh, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy, Đảng bộ Công ty Than Khe Chàm, Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất và 1 chi bộ cơ sở Khách sạn Heritage. Việc chuyển giao này được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trong những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh.

Với quan điểm phát triển tỉnh Quảng Ninh là phát triển ngành than và ngược lại, tỉnh luôn đồng hành cao nhất, hỗ trợ tối đa giải quyết các khó khăn, vướng mắc của ngành than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục cùng với Tỉnh ủy Quảng Ninh có những chỉ đạo mang tính đồng bộ đối với Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng bộ Tập đoàn TKV, trong đó có việc rà soát các cơ chế phối hợp để xác định trách nhiệm của các bên ở mức cao hơn với mục tiêu lớn nhất là vì sự phát triển bền vững của ngành than và của tỉnh; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hơn, phương thức, năng lực lãnh đạo được nâng lên, đội ngũ cán bộ đảng viên lớn mạnh hơn. Đồng thời, mong muốn các tổ chức Đảng sau khi chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn TKV tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng quan tâm đời sống người lao động.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, nhận định: Những năm vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã có sự quan tâm rất lớn đối với các tổ chức Đảng thuộc các Đảng bộ Tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối với ngành than, Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương đã luôn đồng hành, sẻ chia trước những khó khăn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù, các tổ chức đảng hôm nay được chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn TKV nhưng vẫn đang sản xuất, hoạt động trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của tỉnh Quảng Ninh về mọi mặt. Thời gian tới, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ Tập đoàn TKV chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc duy trì hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, của ngành than.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển giao các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh về Đảng bộ TKV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO