Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chuyển hướng cuộc vận động phù hợp với giai đoạn mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyển hướng cuộc vận động phù hợp với giai đoạn mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 13/10, UBMTTQ TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chuyển hướng cuộc vận động phù hợp với giai đoạn mới

Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết hai Cuộc vận động của Ban thường trực UBMTTQ TP. Hải Phòng cho thấy, qua 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đến nay toàn thành phố có 15 huyện, quận, 223 xã, phường, thị trấn, 2.575 thôn, tổ dân phố đạt tỉ lệ 100% đăng ký thực hiện 5 nội dung cuộc vận động. Đặc biệt vùng đồng bào công giáo, có 76 xã, phường, thị trấn, 36 giáo xứ, 127 giáo họ, 139 thôn, tổ dân phố vùng giáo, đạt tỉ lệ 100% và 96% số hộ giáo dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện 10 nội dung thi đua “Kính Chúa yêu nước” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư - Sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng mô hình “Khu dân cư vùng giáo sống tốt đời đẹp đạo”. Vùng biên giới hải đảo có 7 huyện, quận, 29 xã, phường, 250 thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ 100% và 93% hộ gia đình đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, xã phường ven biển hải đảo an toàn lành mạnh.

Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đã từng bước phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, đời sống tinh thần của người dân. Đến nay toàn Thành phố đã có 685 làng văn hóa, 800 tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 68%.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã được sự quan tâm phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Với phong trào “Xóa nhà tranh vách đất, xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người nghèo thành phố Hải Phòng là đơn vị hoàn thành chương trình xóa nhà tranh nhà tạm sớm trong cả nước. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã vận động sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và một phần hỗ trợ của ngân sách, đã huy động trên 150 tỉ đồng để xây mới 12.039 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 3.270 nhà; hỗ trợ 3.201 hộ nghèo vay vốn phát triển sản suất, giúp 24.600 người có việc làm, trên 20.000 hộ nghèo phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban thường trực UBTWMTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của UB MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp trong thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ xã, phường, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác tận tụy với công việc, bám sát cộng đồng, bám sát các hoạt động, phong trào, thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động trong thời gian qua.

Theo Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ngày 18/11/2015, nhân kỷ niệm 85 Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chính thức phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm chuyển hướng Cuộc vận động cho phù hợp với giai đoạn mới.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động trong thời gian tới, Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị UBMTTQ TP. Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân về các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam đang chủ trì phối hợp thực hiện. Phát huy tính sáng tạo hơn nữa đối với MTTQ các cấp để thực sự góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước. Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả 2 cuộc cuộc vận động cần tập trung vào phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững trong đó phát huy vai trò của từng tổ chức thành viên giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý UBMTTQ TP. Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa đến việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức thành viên, chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực, được nhân dân quan tâm nhiều nhất như phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội để tổ chức thực hiện và tiếp tục nhân rộng các mô hình đã và đang tổ chức hoạt động có hiệu quả trên địa bàn thành phố…

Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, chính quyền các ngành, các cấp tiếp tục phối hợp gắn bó với Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận cụ thể hóa các nội dung của Cuộc vận động một cách thiết thực với tổ chức của mình, góp phần vào kết quả chung trên địa bàn toàn Thành phố và cả nước.

Tại Hội nghị, có 25 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, 30 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBMTTQ TP. Hải Phòng trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Chuyển hướng cuộc vận động phù hợp với giai đoạn mới - 1

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Anh Vũ Ảnh: Thiên Hà