Chuyển mạnh từ lượng sang chất
Giới chuyên gia nhận định, trọng tâm thu hút đầu tư của Việt Nam từ năm 2026 sẽ chuyển mạnh từ lượng sang chất, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít thâm dụng lao động và thân thiện với môi trường.
Dẫn số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 11 tháng đầu năm 2025, giới chuyên gia kinh tế nhận định, môi trường đầu tư quốc tế tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế, địa chính trị phức tạp… Điều này đang gia tăng áp lực, buộc dòng vốn FDI toàn cầu ưu tiên cho các thị trường có nền tảng ổn định và khả năng hấp thụ vốn tốt. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư nhờ môi trường vĩ mô ổn định, chính sách đầu tư nhất quán và năng lực trong các ngành sản xuất điện tử, linh kiện liên tục cải thiện.
Theo đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia, vốn là những nước đang đẩy mạnh ưu đãi thuế và phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt, có thể là những đối thủ mạnh của Việt Nam. Thực tế này đặt ra yêu cầu cho Việt Nam phải tiếp tục chuyển trọng tâm từ thu hút vốn lớn sang thu hút vốn chất lượng cao, tập trung vào công nghệ nguồn, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Đây là xu hướng mà Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện, nhằm chuyển dịch trọng tâm thu hút FDI sang các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…
Có thể kể tới hàng loạt dự án có FDI quy mô lớn đã được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư trong tháng 11/2025: Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Biên Hòa (Đồng Nai), với tổng vốn đầu tư 261,1 triệu USD, của Tập đoàn AEON (Nhật Bản); dự án sản xuất ván tre OSB STABOO Thanh Hóa, với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD, của Công ty cổ phần STABOO (Thụy Sỹ)… Những dự án này đã góp phần quan trọng đưa vốn FDI vào Việt Nam trong 11 tháng lên 33,691 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn giải ngân đạt mức kỷ lục, với 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ.
Theo TS Phan Hữu Thắng - Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong bối cảnh toàn cầu thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển, yêu cầu cao về công nghệ, phát triển bền vững, giá trị gia tăng…, đòi hỏi Việt Nam cần thay đổi chiến lược theo hướng ưu tiên FDI chất lượng, có công nghệ cao, có giá trị gia tăng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ ưu tiên dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, thay vì chạy theo số lượng bằng mọi giá.