Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chuyện nhỏ ở Cự Khối

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyện nhỏ ở Cự Khối

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều nông dân vẫn có thói quen sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường vứt vỏ bao bì, chai lọ bừa bãi. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như sức khỏe người dân. Để khắc phục, phường Cự Khối (quận Long Biên – Hà Nội) đã có cách làm hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, giúp thay đổi nhận thức hành vi của người nông dân, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp sạch.


Thùng thu gom bao bì, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Cự Khối Lê Văn An cho biết, Cự Khối là vùng trồng cây ăn quả lớn của quận Long Biên như ổi, táo, cam…Để phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vấn đề sử dụng thuốc BVTV là điều không thể thiếu

Tuy nhiên, đáng quan ngại nhất đó là khi sử dụng xong người nông dân có thói quen vứt bao bì, chai, lọ chứa thuốc ngay trên đồng ruộng hoặc bỏ xuống kênh mương và ven các tuyến đường nội đồng.

Hầu hết các loại bao bì, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thường là vật liệu khó phân hủy trong môi trường. Hơn thế, lượng thuốc BVTV tồn đọng trong chai, lọ, bao bì là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới hệ sinh thái và cuộc sống của nhân dân.

Trước thực trạng trên, từ năm 2012, phường Cự Khối đã triển khai đặt 60 thùng chứa bao bì thuốc BVTV tại các khu vực đồng bãi của phường. Việc đặt các thùng thu gom cũng được xã lựa chọn vị trí phù hợp, thuận tiện đường giao thông, phân bố hợp lý, thuận lợi cho bà con khi tiến hành pha chế, xa nguồn nước, và có nắp đậy để không ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Song song với việc đặt các thùng thu gom, Hội Nông dân phường Cự Khối cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân. Việc thu gom bao bì thuốc BVTV, phun thuốc theo quy trình được người nông dân tuân thủ nghiêm, không còn tình trạng vứt tràn lan như trước kia.

Gia đình anh Đào Minh Hải, xóm Độc Lập chuyên trồng ổi. Để chống sâu bệnh gia đình anh đều phun thuốc BVTV. Trước đây phun xong thì vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật thường được gia đình thu gom đến lúc nhiều mới đốt hoặc chôn lấp ngay tại ruộng.

Anh Hải cho biết, từ khi xã đặt các thùng thu gom tại các điểm ra vào vườn, gia đình anh và nhiều bà con trong phường đều thấy rất tiện lợi. Mọi người đều có ý thức bỏ chai lọ, bao bì đúng nơi quy định, không vứt tràn lan như trước kia nữa.

Giờ đây, trên đồng bãi của phường Cự Khối việc sử dụng thuốc đã được tuân thủ đúng quy trình, các tuyến đường nội đồng, đồng bãi, bờ mương không còn vỏ bao, lọ đựng thuốc BVTV. Môi trường được chính những người nông dân gìn giữ từ những việc làm nhỏ nhất là bỏ rác thải đúng nơi quy định.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Cự Khối cho biết, sau 5 năm thực hiện xây dựng thùng chứa vỏ bao bì thuốc BVTV đã mang lại lợi ích thiết thực thay đổi nhận thức hành vi của người nông dân trong sinh hoạt và sản xuất. Việc đặt các thùng thu gom đang được phường Cự Khối tiếp tục triển khai tại các khu đồng bãi. Đến nay toàn phường đã có gần 200 điểm đặt thùng chứa bao bì thuốc BVTV. Trung bình số lượng vỏ bao bì thu gom và tiêu hủy đạt khoảng 700 kg/năm.

Tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường từ thuốc BVTV nói riêng ở nông thôn đã và đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Mô hình thùng thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật tại phường Cự Khối bước đầu đã phát huy hiệu quả khá tích cực, cần được phát huy và nhân rộng hơn nữa để hướng đến một nền nông nghiệp sạch, bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường

Trung Hiếu