Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Cơ hội cho thí sinh xét tuyển học bạ vào đại học 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cơ hội cho thí sinh xét tuyển học bạ vào đại học 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bước vào mùa tuyển sinh năm 2026, phương thức xét tuyển bằng học bạ vẫn tiếp tục được nhiều trường đại học sử dụng, dù không ít cơ sở đào tạo có xu hướng siết chặt điều kiện và cách thức xét tuyển.

Loạt trường sử dụng phương thức xét tuyển học bạ

Năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh 2.445 chỉ tiêu cho 17 chương trình đào tạo đại học chính quy, 5 chương trình đào tạo thạc sĩ và 2 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Học viện có 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT và học viện, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ), xét kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội và sử dụng phương thức khác áp dụng cho đối tượng dự bị đại học.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Đại học Phenikaa, năm nay trường tuyển sinh 15.641 chỉ tiêu cho 81 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển. Trong số này, phương thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT được nhà trường sử dụng xét tuyển độc lập.

Năm 2026, Trường Đại học Điện lực sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ); xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với học bạ; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; và xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong khi đó, Trường Đại học Dược Hà Nội áp dụng hình thức xét điểm học bạ THPT nhưng kết hợp với chứng chỉ SAT hoặc học sinh giỏi các lớp chuyên. Cụ thể: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT; xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

Lưu ý điều chỉnh trong xét tuyển học bạ

Năm 2026, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT, quy chế tuyển sinh yêu cầu tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp) cho tất cả các phương thức xét tuyển trừ tuyển thẳng.

TS Nguyễn Phi Long - Trưởng phòng Đào tạo học viện cho rằng, việc Bộ GDĐT quy định các điều kiện để xét tuyển học bạ là một điều kiện cần thiết.

Tuy nhiên, dựa vào kết quả đánh giá kết quả học tập của những thí sinh trúng tuyển vào Học viện ở phương thức xét tuyển này những năm trước cho thấy, năng lực học tập của các em hoàn toàn phù hợp và tương xứng với quá trình học tập tại Học viện. Nghĩa là những em học giỏi ở bậc THPT thì kết quả học tập ở bậc đại học cũng rất tốt.

TS Nguyễn Phi Long bày tỏ tin tưởng vào kết quả đánh giá ở bậc THPT và cho rằng việc quy định xét tuyển như vậy là phù hợp.

Một trong những điều chỉnh nữa trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay là giới hạn các trường chỉ sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển.

Về điều chỉnh này, TS Nguyễn Phi Long cho hay, trong những mùa tuyển sinh trước, nhiều trường đưa ra rất nhiều phương thức xét tuyển với mong muốn tiệm cận tối đa nhu cầu của thí sinh và mục tiêu của trường. Tuy nhiên, việc đưa ra quá nhiều phương thức đôi khi lại làm khó thí sinh.

Do vậy, ông Long ủng hộ quy định mới của Bộ GDĐT. Trên thực tế, mỗi cơ sở đào tạo đều xác định được những phương thức cốt lõi, hiệu quả nhất để duy trì. Việc mở rộng quá nhiều phương thức sẽ gây khó khăn cho quá trình xét tuyển của trường, đồng thời khiến thí sinh bị phân tán và không tập trung được vào những phương thức phù hợp với thế mạnh của bản thân.

Nguyễn Hoài