Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Cơ hội mới cho người bệnh ung thư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cơ hội mới cho người bệnh ung thư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ liệu pháp miễn dịch CAR-T cell, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ đến y học chính xác trong nước, ngành ung thư Việt Nam đang có bước tiến vượt bậc. Những đột phá này mở rộng cơ hội sống, giúp người bệnh tiếp cận điều trị hiện đại với chi phí hợp lý, khẳng định nỗ lực hội nhập và đổi mới của y tế nước nhà.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật mới điều trị bệnh nhi ung thư xương. Ảnh: Bệnh viện K
Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật mới điều trị bệnh nhi ung thư xương. Ảnh: Bệnh viện K

Trong nhiều thập kỷ, ung thư luôn được coi là thách thức lớn nhất của y học. Mặc dù vậy, sự phát triển của y học hiện đại đang mở ra những cánh cửa mới cho người bệnh. Điển hình là câu chuyện được ghi nhận tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM, nơi lần đầu tiên Việt Nam có bệnh nhi được ứng dụng thành công liệu pháp miễn dịch CAR-T cell. Cụ thể, bệnh nhân là bé gái 12 tuổi, mắc bạch cầu cấp dòng B, thuộc nhóm nguy cơ cao. Sau nhiều lần hóa trị và ghép tủy nhưng bệnh vẫn tái phát, gia đình và các bác sĩ chỉ còn một lựa chọn cuối cùng: truyền CAR-T cell dưới sự hợp tác của các bác sĩ trong nước và quốc tế. Kết quả vượt ngoài mong đợi, sau hơn một năm, em vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và định kỳ tái khám tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM.

TS.BS Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM cho biết: “CAR-T cell là bước tiến nổi bật trong điều trị ung thư máu. Ngay cả khi bệnh nhân đã thất bại với hóa trị và ghép tủy, liệu pháp này vẫn có thể đem lại cơ hội sống thêm nhiều năm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là chi phí. Vì vậy, việc nghiên cứu, sản xuất CAR-T trong nước sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh”. Theo ông, bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và hợp tác cùng chuyên gia quốc tế, đặt mục tiêu đưa chi phí xuống dưới 500 triệu đồng/ca – rẻ hơn tới 20 lần so với điều trị ở nước ngoài.

Không chỉ có CAR-T, y tế Việt Nam còn đang đón nhận nhiều cơ hội mới từ hợp tác quốc tế. Vừa qua, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư của Liên bang Nga. Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại, từ xạ trị proton, phẫu thuật robot cho đến thuốc sinh học và vaccine phòng ngừa ung thư.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Các thỏa thuận hợp tác không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mở ra cơ hội cụ thể để người dân Việt Nam tiếp cận những thành tựu y học hiện đại. Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm gánh nặng ung thư và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân”.

Những động thái trên cho thấy nỗ lực kép của ngành y tế, vừa làm chủ kỹ thuật cao trong nước, vừa tận dụng hợp tác quốc tế để rút ngắn khoảng cách với thế giới.

Theo thống kê GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong vì ung thư. TS.BS Phạm Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị A (Bệnh viện K) nhận định: “Chuyên ngành ung thư Việt Nam đang hội nhập sâu với thế giới, áp dụng chẩn đoán sinh học phân tử, phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị cá thể hóa. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là 70% bệnh nhân vẫn được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến hiệu quả điều trị bị hạn chế. Đẩy mạnh sàng lọc và phát hiện sớm phải trở thành ưu tiên hàng đầu”.

Cùng với tiến bộ công nghệ, bài toán chi phí cũng dần được giải quyết. Việc sản xuất trong nước nhiều loại thuốc generic và biosimilar đã giúp giảm đáng kể gánh nặng kinh tế, mở ra cơ hội tiếp cận cho đông đảo bệnh nhân vốn khó có khả năng chi trả thuốc đặc trị nhập khẩu.

Vai trò tiên phong trong sự thay đổi diện mạo ngành ung thư thuộc về những cơ sở y tế lớn, điển hình là Bệnh viện K. Không chỉ điều trị, bệnh viện còn dẫn dắt mạng lưới ung thư quốc gia, liên kết với hơn 80 trung tâm trên toàn quốc, đóng góp quan trọng cho chiến lược phòng chống ung thư.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhấn mạnh: “Các công nghệ cao chỉ thật sự phát huy ý nghĩa khi được áp dụng ở quy mô đủ lớn và chi phí phù hợp. Cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính sách y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế, để đảm bảo mọi bệnh nhân đều có cơ hội tiếp cận công bằng với những tiến bộ y học”.

Đức Trân