Có nên đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển đại học?
Năm 2026 là năm đầu tiên thí sinh bị giới hạn tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học thay vì không giới hạn như trước. Quy định mới khiến nhiều thí sinh băn khoăn trong việc lựa chọn, sắp xếp nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.
Chiến lược chọn ngành quan trọng hơn số lượng
Theo kế hoạch, từ ngày 17/6 đến 21/6, thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.
Từ 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Theo quy chế tuyển sinh mới, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống chung và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
Hệ thống xét tuyển sẽ tự động xác định thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện. Vì vậy thay vì đăng ký nhiều nguyện vọng như trước, thí sinh cần có chiến lược lựa chọn và sắp xếp hợp lý để tăng cơ hội trúng tuyển.
Quy định mới cũng khiến không ít thí sinh băn khoăn trong cách đăng ký và sắp xếp nguyện vọng. Em Nguyễn Phương Nhi, học sinh lớp 12 Trường THPT Thăng Long (Hà Nội) cho hay, năm nay bị giới hạn 15 nguyện vọng nên khá lo lắng, bởi trước đây có thể đăng ký nhiều để tăng cơ hội trúng tuyển, còn hiện tại nếu sắp xếp không hợp lý rất dễ trượt.
Dự định đăng ký nhiều nguyện vọng để “chắc suất” vào đại học, nhưng em Dương Phương Nhi, học sinh lớp 12 Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội) chia sẻ quy định mới buộc em phải cân nhắc kỹ hơn và tìm hiểu kỹ ngành học trước khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng.
Theo các chuyên gia, không phải số lượng nguyện vọng, mà là chất lượng từng lựa chọn mới quyết định khả năng trúng tuyển. Khi bị giới hạn ở mức 15, thí sinh buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, từ đó hình thành tư duy lựa chọn có trách nhiệm.
Thay vì đăng ký dàn trải, các em cần dành thời gian tìm hiểu ngành học, chương trình đào tạo, mức điểm chuẩn các năm trước và đặc biệt là đánh giá đúng năng lực bản thân.
Ba nhóm nguyện vọng giúp thí sinh chọn trúng
Để thí sinh có chiến lược chọn nguyện vọng phù hợp, ông Nguyễn Quang Trung – Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại lưu ý, việc tham khảo phổ điểm và điểm chuẩn của các năm gần đây là cơ sở quan trọng để thí sinh đánh giá khả năng của mình. Khi có dữ liệu cụ thể, việc lựa chọn sẽ bớt cảm tính và sát thực tế hơn.
Thứ tự sắp xếp nguyện vọng phải phản ánh đúng mức độ ưu tiên. Thí sinh cần đặt ngành và trường mình thực sự mong muốn ở vị trí cao hơn, bởi hệ thống chỉ xét trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất - nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.
Ông Trung gợi ý, nhóm nguyện vọng kỳ vọng nên gồm khoảng 2 - 5 lựa chọn, có thể cao hơn năng lực hiện tại nhưng phù hợp với định hướng nghề nghiệp.
Nhóm thứ hai là các nguyện vọng vừa sức, có điểm chuẩn tương đương với năng lực dự kiến.
Nhóm cuối cùng là các lựa chọn an toàn hơn, với mức điểm chuẩn thấp hơn từ 1,5 đến 2,5 điểm để bảo đảm chắc chắn có ít nhất một cơ hội trúng tuyển.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), thí sinh không nên quá lo lắng về việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Yếu tố cốt lõi vẫn là năng lực học tập và sự chuẩn bị của mỗi học sinh. Việc xác định đúng khả năng, đầu tư cho kết quả học tập cũng như lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp mới là “chìa khóa” quyết định.
Thí sinh nên phân thành ba nhóm: Nguyện vọng ước mơ, nguyện vọng phù hợp với năng lực và nguyện vọng an toàn. Với cấu trúc này, thí sinh vừa có cơ hội thử sức ở những ngành, trường yêu thích, vừa bảo đảm có lựa chọn phù hợp với khả năng thực tế.