Cờ Tổ quốc đồng hành cùng ngư dân vươn khơi
Giữa mênh mang sóng nước, lá cờ đỏ sao vàng trên mũi tàu là hình ảnh quen thuộc, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi. Không chỉ đánh dấu sự hiện diện trên biển, lá cờ Tổ quốc còn là điểm tựa tinh thần, nhắc người đi biển về quê hương, xứ sở và trách nhiệm giữ biển, giữ nghề.
Mới đây, trong chuyến khảo sát, nắm tình hình vùng biển Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trực tiếp đến các tàu cá đang hoạt động trên biển để thăm hỏi, động viên, tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Đối với ngư dân, món quà giá trị nhất chính là lá cờ đỏ sao vàng sẽ đồng hành cùng họ trong mỗi chuyến biển. Lá cờ tung bay trên mũi tàu vừa khẳng định cột mốc chủ quyền Việt Nam ở biển và là dấu hiệu nhận diện đồng thời là điểm tựa tinh thần để ngư dân vững vàng trước sóng gió.

Gần 30 năm gắn bó với nghề biển, ông Lê Hoàng Ðưng, ngư dân ấp Mai Hoa, xã Tân Tiến không nhớ mình đã thay bao nhiêu lá cờ Tổ quốc. Sau mỗi chuyến biển dài ngày, khi gió mặn và sương khơi làm cờ bạc màu, ông lại cẩn thận thay cờ mới. Với ông Đưng, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình lao động mưu sinh, mà còn là sự gắn bó bền bỉ với biển đảo quê hương. Lá cờ trên mũi tàu nhắc ông rằng giữa trùng khơi, phía sau vẫn còn đất liền, còn Tổ quốc dõi theo.
Cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng vừa được trao tặng, ông Đưng xúc động chia sẻ: “Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển khơi, lòng mình vững lại, cảm thấy yên tâm hơn, có thêm động lực vượt qua khó khăn, sóng gió để tiếp tục bám biển”.
Cùng chung cảm xúc ấy, ông Nguyễn Gal Sel, ngư dân ấp Mai Hoa, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau cho hay, ra khơi hôm nay không chỉ để giữ nghề mà còn để giữ ngư trường truyền thống và uy tín nghề cá Việt Nam. Mỗi lần gặp lực lượng cảnh sát biển làm nhiệm vụ, ngư dân đều cảm thấy an tâm hơn. Không chỉ hỗ trợ khi tàu gặp sự cố, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân khai thác thủy sản đúng quy định.
“Lá cờ Tổ quốc không chỉ là niềm tự hào mà còn nhắc nhở chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh người Việt Nam, chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác trên biển”, ông Gal Sel chia sẻ.

Hiện toàn tỉnh có trên 5.200 tàu cá tham gia khai thác thuỷ sản trên biển. Những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định chống khai thác IUU, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã trao tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Là địa phương có nhiều ngư dân sinh sống bằng nghề khai thác hải sản, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau luôn xác định việc nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con là nhiệm vụ quan trọng. Ông Ðoàn Chí Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết: "Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao tặng cờ Tổ quốc của lực lượng cảnh sát biển, ngư dân hiểu rõ hơn các quy định trong khai thác thủy sản. Những hoạt động này không chỉ tiếp thêm động lực cho bà con vươn khơi bám biển mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Chia sẻ về hoạt động trao cờ cho ngư dân, Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Chính ủy Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết: “Mỗi lá cờ Tổ quốc được trao tặng là thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm công dân. Chúng tôi mong muốn ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Giữa những biến động khó lường của thời tiết, giữa những lo toan thường trực về giá dầu, sản lượng và những hiểm nguy không báo trước, điều ngư dân cần không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự tiếp sức về tinh thần. Và chính những lá cờ được trao đi, những lời nhắn được gửi gắm trong từng chương trình đồng hành ấy đã trở thành nguồn động viên quý giá với họ.