Công an 3 thành phố: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số
Chiều 30/9, Công an TP Hà Nội chủ trì Tọa đàm “Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP”.
Đây là hoạt động thuộc Chương trình giao lưu thể thao, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an năm 2026.
Tham dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các sở, ban, ngành TP Hà Nội; lãnh đạo Công an TP Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng cùng lãnh đạo các đơn vị, công an xã, phường và cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả công tác Công an.
Đối với 3 đô thị lớn, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, yêu cầu này càng đặt ra cấp thiết. Từ thực tiễn triển khai, Tọa đàm tập trung trao đổi theo “kiềng ba chân”: lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng; chuyển đổi số toàn diện làm phương thức hành động; khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích của Đề án 06 làm khâu đột phá.
Trong đó, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân được xác định là yêu cầu xuyên suốt.
Tại Tọa đàm, Công an Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm tổ chức triển khai chuyển đổi số, xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành. Từ năm 2025 đến nay, CATP đã ban hành, triển khai và quán triệt 142 văn bản liên quan; duy trì phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.
Đến tháng 7/2026, gần 5.000 camera AI đã được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. CATP đồng thời triển khai dự án hơn 21.000 camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn của thành phố.

CATP Hà Nội cũng thử nghiệm giải pháp Hà Nội Smart Police từ ngày 2/9/2026, hướng tới phục vụ người dân và hỗ trợ chỉ huy, điều hành. Việc kết hợp UAV, camera và AI trong giám sát giao thông, trật tự đô thị bước đầu trực tiếp xử lý 131 vi phạm, chuyển 1.873 trường hợp để phân loại, hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ xử lý 2 vụ tai nạn giao thông và 38 trường hợp ùn tắc, sự cố.
Đại diện Công an TPHCM chia sẻ cách tiếp cận lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố đã làm sạch, làm giàu hơn 3,8 triệu hồ sơ đất đai, xác minh hơn 4,9 triệu hồ sơ dân cư; cấp hơn 7,17 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, trong đó hơn 6,84 triệu tài khoản đã được kích hoạt.
Mô hình “Trạm Công dân số” được Bộ Công an ghi nhận là sáng kiến trong cải cách hành chính, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Công an TP Hải Phòng tập trung khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử để hình thành các sản phẩm số phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác nghiệp vụ. Thành phố đã chuẩn hóa hơn 1,38 triệu thửa đất, xây dựng 54 nguồn dữ liệu chiến lược và triển khai các mô hình ứng dụng dữ liệu, AI trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm trên không gian mạng.
Giải pháp “Lắng nghe mạng xã hội” bước đầu hỗ trợ tự động quét, phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm để cán bộ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về kết nối, chia sẻ dữ liệu; hạ tầng công nghệ; nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và điều kiện nhân rộng các mô hình.

Kết luận Tọa đàm, lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định, giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượng hệ thống hay công nghệ được đưa vào sử dụng, mà phải được đo bằng hiệu quả công tác Công an và sự thuận tiện, hài lòng của người dân.
Kết quả trao đổi giữa Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng phù hợp, góp phần hình thành những mô hình chuyển đổi số hiệu quả, có khả năng lan tỏa trong lực lượng Công an nhân dân.