Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Công an Hà Nội: Giúp trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn từ kỹ năng phòng chống đuối nước, cháy nổ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công an Hà Nội: Giúp trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn từ kỹ năng phòng chống đuối nước, cháy nổ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh thời tiết mùa hè nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy, nổ và tai nạn đuối nước gia tăng đặc biệt đối với trẻ em. Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực tế nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cho trẻ em, học sinh và người dân.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, nhiều vụ tai nạn đuối nước trẻ em liên tiếp xảy ra tại các địa phương trên cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, tại Đắk Lắk, Phú Thọ và Hải Phòng đã ghi nhận 5 vụ đuối nước khiến 13 trẻ em tử vong.

Trẻ em hoạt động dưới nước cần phải có sự giám sát của người lớn. Ảnh: Đạt Lê
Trẻ em hoạt động dưới nước cần phải có sự giám sát của người lớn. Ảnh: Đạt Lê

Đáng chú ý, ngày 18/5/2026, tại khu vực sông Lô thuộc xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, 5 học sinh tử vong khi rủ nhau xuống sông tắm. Một ngày sau, tại khu vực sông An Thành, TP Hải Phòng, một cháu bé sinh năm 2014 cũng không may tử vong do đuối nước. Những vụ việc đau lòng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030, từ ngày 15/5 đến nay, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng bơi lội và an toàn dưới nước.

Tập huấn nội dung phòng chống đuối nước cho các em học sinh.
Tập huấn nội dung phòng chống đuối nước cho các em học sinh.

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức ba lớp tuyên truyền tại các trường THCS Cổ Nhuế 2, Tiểu học Cổ Nhuế 2A và Mầm non Cổ Nhuế 2; đồng thời triển khai hai buổi tuyên truyền tại khu dân cư trên địa bàn phường Đông Ngạc.

Tại các chương trình, học sinh, giáo viên, phụ huynh và người dân được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ mất an toàn tại ao, hồ, sông, suối, kênh mương; kỹ năng phòng tránh đuối nước; cách xử lý khi phát hiện người gặp nạn và nguyên tắc cứu hộ an toàn. Lực lượng chức năng đặc biệt khuyến cáo trẻ em không tự ý xuống nước cứu người khi chưa được trang bị kỹ năng, thay vào đó cần nhanh chóng báo cho người lớn, sử dụng phao cứu sinh, dây thừng hoặc các vật dụng nổi để hỗ trợ nạn nhân.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị đã đổi mới phương thức truyền thông thông qua hình ảnh trực quan, tờ rơi, các nền tảng mạng xã hội, fanpage, nhóm dân cư và hệ thống tổ dân phố. Đáng chú ý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế nội dung tuyên truyền giúp hình ảnh sinh động, dễ tiếp cận, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhất là đối với trẻ em và phụ huynh.

Vào cuối tháng 5/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 32 phối hợp với Trường THCS Ninh Sở tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước cho khoảng 450 cán bộ, giáo viên và học sinh. Hay tại địa bàn xã Quảng Bị, Công an xã đã phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàng Diệu tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng, chống đuối nước và PCCC cho hơn 700 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Công an xã Quảng Bị phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước.
Công an xã Quảng Bị phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, trao đổi thực tế với các em học sinh về những vụ tai nạn đuối nước từng xảy ra trong đời sống. Từ các tình huống cụ thể, cán bộ tuyên truyền đã phân tích nguyên nhân, hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, cách kêu gọi hỗ trợ. Các em còn được trực tiếp thực hành sử dụng áo phao, kỹ năng cứu hộ an toàn. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo học sinh tuyệt đối không tự ý lao xuống cứu người khi chưa được trang bị kỹ năng an toàn.

Ngoài ra, học sinh còn được thực hành các kỹ năng sơ cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nạn nhân ở tư thế an toàn trong thời gian chờ lực lượng chức năng hỗ trợ… Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp học sinh tiếp thu kiến thức trực quan, ghi nhớ lâu và nâng cao khả năng ứng phó trong thực tế của đời sống.

Tăng cường trải nghiệm thực tế

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền tại trường học, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội còn đẩy mạnh các chương trình trải nghiệm thực tế dành cho trẻ em và phụ huynh. Trong các ngày từ 29 đến 31/5/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 9 phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm an toàn PCCC&CNCH với sự tham gia của đông đảo gia đình và học sinh.

Các em nhỏ tham gia hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
Các em nhỏ tham gia hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Với phương châm “Học mà chơi - Chơi mà học”, chương trình giúp các em tìm hiểu trực quan về công việc của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, tham quan các phương tiện, thiết bị chữa cháy hiện đại và trực tiếp trải nghiệm nhiều kỹ năng thiết yếu như sử dụng bình chữa cháy, đeo mặt nạ phòng độc, thoát nạn trong môi trường có khói và thực hành các thao tác cứu nạn, cứu hộ cơ bản.

Tiếp đó, ngày 1/6/2026, Đội Chữa cháy và CNCH số 19 phối hợp với các nhóm lớp mầm non tại Khu đô thị Đặng Xá tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn PCCC cho giáo viên, nhân viên và trẻ em tại các cơ sở giáo dục.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đơn vị đã phổ biến các quy định pháp luật về PCCC, thông tin tình hình cháy nổ thời gian gần đây, phân tích nguyên nhân dẫn đến cháy nổ trong trường học và hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ từ hệ thống điện, khu vực bếp ăn, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và quy trình thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24 phối hợp với UBND xã Ô Diên tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực tế về PCCC, CNCH kết hợp phòng chống đuối nước cho giáo viên, học sinh và người dân tại điểm trải nghiệm PCCC của địa phương. Theo đó, để phát huy hiệu quả điểm trải nghiệm, chính quyền cơ sở đã tận dụng tối đa hệ thống trang thiết bị được trang cấp, huy động lực lượng dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Lực lượng cảnh sát hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho các trẻ mầm non.
Lực lượng cảnh sát hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho các trẻ mầm non.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người tham gia nhận biết nguyên nhân gây cháy, nổ; kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc; phương pháp thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; đồng thời trực tiếp tham gia các tình huống giả định như dập tắt đám cháy ban đầu, phun nước tiêu điểm, xử lý sự cố và tìm hiểu các phương tiện hiện đại của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Song song với nội dung về PCCC&CNCH, lực lượng chức năng đã lồng ghép xuyên suốt nội dung phòng chống đuối nước với sự hướng dẫn cụ thể về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia vui chơi, hoạt động dưới nước trong dịp hè.

Thông qua chuỗi hoạt động tuyên truyền và trải nghiệm thực tế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội không chỉ nâng cao nhận thức mà còn trang bị cho trẻ em, học sinh, giáo viên và người dân những kỹ năng thiết yếu để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy nổ, đuối nước. Đây là giải pháp thiết thực góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, giảm thiểu rủi ro tai nạn, sự cố trong mùa Hè.

Đạt Lê