Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Công an Hà Nội: Siết trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm tái diễn trong xử lý “điểm nghẽn” đô thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công an Hà Nội: Siết trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm tái diễn trong xử lý “điểm nghẽn” đô thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị trong Công an TP cần tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; tăng cường hậu kiểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm tái diễn.

Chiều 6/5, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tiến độ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Công an TP đến công an xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố chủ trì hội nghị.

Nhiều chuyển biến nhưng chưa bền vững

Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu CATP đã trình bày báo cáo kết quả kiểm đếm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khắc phục điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Theo đó, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị (TTĐT) và trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm là rà soát lắp đặt hệ thống camera AI, thành lập Trung tâm camera giám sát tại cơ sở; đẩy mạnh giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát và triển khai “lưỡng dụng” tại các vị trí trên địa bàn xã, phường.

Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 23/4 đến 5/5/2026, các đơn vị đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra, kiểm tra; xử phạt 2.204 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,15 tỷ đồng. Hình thức “phạt nguội” tiếp tục phát huy hiệu quả với 1.136 trường hợp, số tiền xử phạt hơn 557 triệu đồng.

Trong lĩnh vực giao thông, các lực lượng chức năng duy trì phân luồng tại 16 điểm thường xuyên ùn tắc, đồng thời tăng cường kiểm tra các công trình thi công trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông. Qua đó đã xử phạt 11 dự án vi phạm với số tiền 126 triệu đồng. Đáng chú ý, hơn 11.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý, tổng số tiền phạt lên tới hơn 34,5 tỷ đồng; hệ thống camera AI phát hiện 3.495 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP trình bày báo cáo kết quả kiểm đếm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.
Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP trình bày báo cáo kết quả kiểm đếm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Với những con số trên cho thấy nỗ lực lớn của các lực lượng trong việc “làm sạch” không gian đô thị, từng bước lập lại kỷ cương. Tuy nhiên, thực tế tại cơ sở cũng phản ánh một vấn đề đáng lo ngại: nhiều vi phạm sau khi được xử lý lại có hiện tượng tái diễn.

Điều hành thảo luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thẳng thắn chỉ ra: sau gần 6 tháng triển khai các kế hoạch của Thành phố, vẫn còn tình trạng một số địa bàn chưa thực hiện nghiêm việc chỉnh trang vỉa hè, để xảy ra lấn chiếm không gian công cộng, vi phạm về biển quảng cáo, mái che, mái vẩy.

Đáng nói, nhiều “điểm nóng” như chợ cóc, hàng rong, bãi trông giữ xe tự phát… sau khi bị xử lý lại “tái sinh” chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này cho thấy, “điểm nghẽn” không chỉ nằm ở hạ tầng hay quy hoạch, mà còn nằm ở công tác quản lý, duy trì và đặc biệt là trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Trong bối cảnh Thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của người đứng đầu càng trở nên rõ nét. Không còn đùn đẩy trách nhiệm, mỗi địa bàn phải tự chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình TTĐT trên địa bàn mình quản lý.

Siết hậu kiểm, làm rõ trách nhiệm

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã tập trung vào các “điểm nghẽn” cụ thể như: tình trạng vi phạm TTĐT sau 22 giờ; chợ cóc tái hoạt động; xe đẩy, hàng rong di chuyển liên tục gây khó khăn cho kiểm tra; tiến độ thi công các công trình rào chắn ảnh hưởng giao thông; hay việc thu gom rác trong giờ cao điểm.

Một số địa phương cũng kiến nghị tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera AI để giám sát, xử lý vi phạm từ xa; đồng thời đề xuất hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm tránh “khoảng trống” quản lý.

Đại diện các sở, ngành thành phố Hà Nội phát biểu tham luận, trao đổi các giải pháp giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.
Đại diện các sở, ngành thành phố Hà Nội phát biểu tham luận, trao đổi các giải pháp giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhưng đồng thời nhấn mạnh: kết quả đạt được chưa đồng đều, chưa bền vững. Một số nơi còn biểu hiện làm theo phong trào, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, dẫn đến vi phạm tái diễn. Từ thực tế đó, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, duy trì thường xuyên để bảo đảm chuyển biến rõ nét hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, phải tăng cường công tác hậu kiểm, “Các Sở, ngành, UBND các xã, phường phải tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các điểm vi phạm; đồng thời tăng cường hậu kiểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm tái diễn”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu kết luận.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu kết luận.

Đối với lực lượng công an, Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, tham mưu, kiểm tra và xử lý vi phạm. Công an các xã, phường phải nắm chắc từng điểm vi phạm, từng tuyến phố, từng khung giờ để có biện pháp phù hợp.

Thông điệp được đưa ra tại hội nghị rất rõ ràng: không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, không có ngoại lệ trong kiểm điểm trách nhiệm. Nếu địa bàn nào không có chuyển biến, phải thay đổi cách làm, thậm chí thay đổi người đứng đầu.

Đây không chỉ là yêu cầu mang tính hành chính, mà còn là giải pháp căn cơ để thiết lập lại kỷ cương đô thị. Khi trách nhiệm được cá thể hóa, gắn với từng vị trí, từng địa bàn, việc xử lý vi phạm sẽ không còn mang tính “chiến dịch”, mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Cùng với sự vào cuộc của các Sở, ngành và chính quyền cơ sở, cần có sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera AI, sẽ là “cánh tay nối dài” hỗ trợ quản lý, nhưng yếu tố con người,  trách nhiệm của người đứng đầu vẫn là then chốt.

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh “Nhiệm vụ đã rõ thì phải làm ngay; vi phạm đã chỉ ra thì phải xử lý dứt điểm; trách nhiệm đã xác định thì phải kiểm điểm nghiêm túc; địa bàn nào không chuyển biến thì phải thay đổi cách làm, thay đổi người chịu trách nhiệm nếu cần thiết”.

“Công an các xã, phường phải nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý các điểm vi phạm; không để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài mà không phát hiện, không xử lý. Đồng thời, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, giữ gìn tác phong, ứng xử chuẩn mực, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…"

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

 

Đạt Lê