Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm "cát tặc" do đối tượng Đàm Văn Tuấn cầm đầu
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc thôn Mạch Lũng, xã Thiên Lộc.
Ngày 16/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh, triệt phá thành công một ổ nhóm khai thác cát trái phép với quy mô lớn trên sông Hồng, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Đàm Văn Tuấn (SN 1968, trú thôn Mạch Lũng, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) cùng 7 đối tượng khác trú tại xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) và xã Trung Giã (TP Hà Nội).

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29/5/2026, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc thôn Mạch Lũng, xã Thiên Lộc.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng hệ thống phao nổi gắn thiết bị sên hút, đầu nổ, vòi và đường ống để hút cát từ lòng sông lên hai bể chứa trên bờ. Đàm Văn Tuấn được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng thực hiện các công đoạn khai thác, vận hành máy móc và tập kết cát.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hoạt động khai thác cát trái phép của nhóm này thường diễn ra từ khoảng 19 giờ tối hôm trước đến 4 giờ 30 phút sáng hôm sau. Sau khi bơm đầy hai bể chứa, các đối tượng tạm dừng khai thác từ 2-3 ngày để tiêu thụ cát cho các phương tiện vận tải, sau đó tiếp tục khai thác theo hình thức gối đầu giữa hai bể chứa.

Cơ quan Công an xác định Tuấn còn trực tiếp điều khiển máy xúc để bốc cát bán cho khách hàng và sử dụng hai tài khoản ngân hàng của bản thân và người thân để nhận tiền giao dịch.
Theo tài liệu thu thập được, từ đầu tháng 4/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 30.000m3 cát, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, Đàm Văn Tuấn không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Khu vực tập kết cát là phần đất công rộng khoảng 23.000m2 nhưng đã bị đối tượng tự ý lấn chiếm, sử dụng trái phép từ năm 2014 đến nay.
Qua đo đạc, kiểm đếm tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định còn 2.219,4m3 cát khai thác trái phép đang được tập kết, trị giá khoảng 280 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác tài nguyên trái phép với số lượng đặc biệt lớn, có tổ chức, có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.