Công an Hà Tĩnh triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng
Thời gian qua, lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng và tại nhiều địa phương trên cả nước; khởi tố nhiều bị can, thu giữ số lượng lớn súng, đạn cùng linh kiện, thiết bị phục vụ chế tạo vũ khí.
Ngày 15/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng An ninh điều tra - Công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt xóa thành công các đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản trên Facebook, YouTube, TikTok đăng tải nội dung mua bán, quảng cáo, hướng dẫn chế tạo linh kiện vũ khí. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức sản xuất, mua bán các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP - loại vũ khí được pháp luật quy định là vũ khí quân dụng.
Từ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú tại tỉnh An Giang) là một trong những đối tượng chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các linh kiện quan trọng để lắp ráp súng PCP.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, liên lạc qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, thường xuyên thay đổi nơi ở, kho chứa hàng và núp bóng các cơ sở cơ khí dân dụng để che giấu hoạt động phạm pháp.
Ngày 22/5/2026, Ban chuyên án huy động 45 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 5 tổ công tác đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long. Lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây.
Khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm, Ban chuyên án phát hiện một cơ sở cơ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH cơ khí CNC MASTER TECH. Tang vật thu giữ gồm 8 khẩu súng hơi nén PCP hoàn thiện; 184 bộ linh kiện lắp ráp súng; 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn; khoảng 38.500 viên đạn chì thành phẩm; 100kg chì nguyên liệu; hơn 10.000 linh kiện phục vụ chế tạo súng cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.


Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trong nước, thậm chí bán cho các đối tượng ở nước ngoài.
Ngày 30/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra.

Các bị can gồm: Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú xã Bình An, tỉnh An Giang); Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983, trú tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh); Tăng Văn Tuấn Tài (SN 1991) và Hồ Quốc Toàn (SN 1985, cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long); Võ Thành Tài (SN 1994, trú xã Bàu Lâm, TP Hồ Chí Minh); Trần Văn Tý (SN 1989, trú xã An Minh, tỉnh An Giang); Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (SN 1996, trú phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Duy (SN 1990, trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang).
Trước đó, Công an Hà Tĩnh cũng đã triệt phá một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 18/4, lực lượng chức năng huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình, gồm Nguyễn Đức Hiệp, Sầm Văn Thuyên và Phạm Văn Tuấn.
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm; máy ép, khuôn chế tạo đạn, máy tiện mini cùng nhiều linh kiện, phụ kiện liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều tang vật khác; đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng đối với nhiều đối tượng liên quan tại Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Tĩnh.
Theo Công an Hà Tĩnh, việc liên tiếp bóc gỡ các đường dây sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng đã góp phần ngăn chặn nguy cơ phát tán vũ khí ra ngoài xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và các địa phương liên quan.
Hiện các vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.