Công an Sơn La xuyên kỳ nghỉ lễ phục vụ nhân dân
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Sơn La vẫn duy trì các điểm tiếp nhận thủ tục hành chính, đồng thời đến tận nhà hỗ trợ người già yếu, người không thể đi lại làm căn cước và định danh điện tử.

Nhằm tạo điều kiện cho những công dân đang lao động, học tập ngoài tỉnh trở về địa phương trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Sơn La tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại các điểm trên địa bàn. Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, các điểm tiếp nhận vẫn duy trì hoạt động. Toàn tỉnh bố trí 18 điểm thực hiện cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử và 34 điểm thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử.
Đại tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La thông tin: Mặc dù trong thời gian nghỉ lễ, tại các điểm thu nhận, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì chế độ làm việc nghiêm túc, nền nếp; Việc tổ chức thu nhận hồ sơ trong dịp này tạo điều kiện để những công dân đi làm ăn xa, sinh sống, học tập tại các địa phương khác tranh thủ thời gian về quê thực hiện các thủ tục cần thiết. Từ ngày 29/8 đến nay, toàn lực lượng đã tiếp nhận, giải quyết gần 1.800 hồ sơ cấp thẻ căn cước và hơn 800 hồ sơ định danh điện tử.
Là địa bàn trung tâm, song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, Công an phường Thảo Nguyên vẫn duy trì tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân. Tại điểm thu nhận, các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, nhanh gọn.
Từ ngày 29 đến 31/8, Công an phường đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ cấp Căn cước và 142 hồ sơ định danh cá nhân, tạo điều kiện để người dân, nhất là những người đi làm ăn xa, tranh thủ thời gian nghỉ lễ về địa phương thực hiện các thủ tục cần thiết.

Còn tại xã Yên Châu, cùng với việc duy trì tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở, Công an xã chủ động rà soát những trường hợp gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục về căn cước, định danh điện tử để có phương án hỗ trợ phù hợp.
Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Thu, trú tại Tiểu khu 03/2, có mẹ chồng là cụ Nguyễn Thị Nội (sinh năm 1937), bị liệt, không thể đi lại. Sau khi nắm được hoàn cảnh, Công an xã Yên Châu đã bố trí Tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận thông tin, hoàn thiện thủ tục căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho cụ Nội.
"Mẹ chồng tuổi đã cao, lại bị liệt nên việc đi lại rất khó khăn. Được các đồng chí Công an xã đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, gia đình tôi rất vui và cảm động. Đúng dịp nghỉ lễ nhưng các đồng chí vẫn đến tận nhà, hướng dẫn tận tình, giúp gia đình không phải đưa mẹ đến trụ sở..." bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ.
Theo Trung tá Lò Văn Cường, Phó Trưởng Công an xã Yên Châu, đơn vị duy trì lực lượng trong những ngày nghỉ lễ, đồng thời chủ động rà soát các trường hợp người già yếu, bệnh tật, khó khăn trong đi lại để có phương án hỗ trợ. Với tinh thần “Làm hết việc, không hết giờ”, Công an xã tổ chức các tổ công tác lưu động đến tận nhà hỗ trợ người dân. Tại trụ sở, đơn vị cũng đã hỗ trợ hơn 50 trường hợp thực hiện thủ tục cấp Căn cước trong dịp này.

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như Phiêng Khoài, Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ tổ chức ra quân hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các thông tin, giấy tờ thiết yếu; hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, VNeTraffic và các tiện ích số.
Trung úy Hoàng Văn Tình, cán bộ Công an xã Phiêng Khoài cho biết: Trong dịp nghỉ lễ, đơn vị tranh thủ thời gian trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng các tiện ích trên VNeID, VNeTraffic.
Đối với những người lớn tuổi chưa quen thao tác trên điện thoại, cán bộ, đoàn viên thanh niên hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự sử dụng. Riêng đêm 30/8, Đội đã hỗ trợ kích hoạt thành công hơn 50 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Trong khi nhiều người sum họp cùng gia đình, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La vẫn bám địa bàn, trực chiến và sẵn sàng hỗ trợ khi người dân cần. Từ việc duy trì tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở đến tổ chức các tổ lưu động tới tận nhà, những việc làm thiết thực ấy góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.