Công an Thái Nguyên đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, vi phạm trên không gian mạng
Trước sự gia tăng các hành vi tung tin giả, xuyên tạc, xúc phạm trên mạng xã hội, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, không gian mạng đã trở thành kênh thông tin quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường bị các đối tượng xấu lợi dụng để tung tin giả, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân, gây hoang mang dư luận. Nhận diện rõ nguy cơ này, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, qua đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Với các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân, làm dư luận hiểu sai bản chất sự việc. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người vi phạm đã thừa nhận hành vi sai trái, tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Không chỉ dừng lại ở việc đăng tin sai sự thật, một số trường hợp còn lợi dụng mạng xã hội để bình luận, phát ngôn mang tính xúc phạm lực lượng chức năng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý một phụ nữ có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ liên quan đến một vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận vào ngày 21/8/2025. Người này thông tin không đúng sự thật liên quan vụ việc đại úy Cảnh sát cơ động bị “quái xế” tông khi làm nhiệm vụ.
Đáng chú ý, tình trạng nhiều người chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng vẫn còn diễn ra. Những vụ việc này cho thấy, chỉ một cú nhấp chuột thiếu trách nhiệm cũng có thể dẫn tới hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Song song với công tác xử lý vi phạm, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, nâng cao nhận thức cho người dân. Nhiều buổi tuyên truyền đã được tổ chức tại cơ sở, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, nhằm giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, cách nhận diện thông tin xấu độc và trách nhiệm pháp lý khi tham gia mạng xã hội.
Qua những buổi tuyên truyền đó, người dân nhận biết được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phạm tội như: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động “tín dụng đen”, mua bán, chia sẻ, giả mạo thông tin cá nhân, làm giả giấy tờ…
Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh liên quan đến phòng chống bạo lực học đường, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến xử lý hành vi bạo lực học đường, phân tích các dấu hiệu vi phạm thường gặp, từ xử phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nghiêm trọng…

Thực tiễn cho thấy, việc công khai các vụ xử lý vi phạm trên báo chí chính thống không chỉ có tác dụng răn đe, phòng ngừa, mà còn góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân, song mọi hành vi lợi dụng quyền này để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều phải bị xử lý nghiêm.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, vi phạm trên không gian mạng là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng, cùng sự đồng thuận, nâng cao ý thức của người dân, Thái Nguyên đang từng bước xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững ổn định xã hội và phục vụ phát triển bền vững của địa phương.