Công an tìm được nhóm ngư dân sát hại cá heo quý
Sau 4 ngày truy tìm, cảnh sát môi trường Công an Kiên Giang và lực lượng chức năng huyện đảo Phú Quốc đã xác định được chủ tàu, thuyền trưởng và một thanh niên có liên quan đến việc sát hại cá heo.

Nhóm thanh niên đùa giỡn, chụp ảnh trên mình cá heo.
Ngày 10/11, một người ở Phú Quốc đăng 6 tấm ảnh lên Facebook với nội dung có một nhóm ngư dân 5 người đi trên tàu cá. Sau khi ngồi lên mình cá heo để đùa giỡn, họ sau đó dùng dao cắt đầu, mổ bụng con cá quý để làm thịt.
Hình ảnh chiếc tàu và các loại cá xung quanh cho thấy phương tiện này là tàu chuyên đánh bắt cá cơm bằng lưới bao.
Do vậy, Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc đang cử người đến Xóm Cồn ở khu phố 3 và khu phố 6, 9 của thị trấn Dương Đông để tìm hiểu, xác minh.
Sau 4 ngày truy tìm nhóm ngư dân sát hại cá heo trên tàu cá, cảnh sát môi trường Công an Kiên Giang và lực lượng chức năng của huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã xác định được chủ tàu, thuyền trưởng và một thanh niên có liên quan đến việc sát hại cá heo - một loài thủy sản quý hiếm ở Phú Quốc.

Nhóm người này còn xẻ thịt cá heo quý ngay tại tàu.
Ngoài chủ tàu còn có thuyền trưởng và 3 thanh niên tham gia xẻ thịt loài cá quý hiếm.
Tại Công an thị trấn Dương Đông, bước đầu, họ thừa nhận việc giết cá heo do thiếu hiểu biết, thịt thì chưa ăn.
Hiện công an chưa tiết lộ tên tuổi, nơi cư trú của những người giết hại cá heo để mở rộng điều tra.
Theo ông Hà Thế Phong, Giám đốc Khu Bảo tồn biển Phú Quốc: Nếu xác định được nhóm sát hại cá heo như trên mạng xã hội, các thanh niên này có thể bị xử phạt hành chính với mức cao nhất lên đến 100 triệu đồng.
Trong trường hợp phát hiện ngư phủ đánh bắt cá thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự".