Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên liên tiếp khởi tố 3 vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ

Tuấn Minh - Đức Sơn 25/12/2023 20:25

Chỉ trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên liên tiếp phát hiện và khởi tố 3 vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn.

a.jpg
Số pháo nổ mà lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngày 25/12, theo nguồn tin của Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Tân (22 tuổi, ở thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm) về hành vi buôn bán hàng cấm và Lê Cao Nguyên (22 tuổi, ở thôn Châm Nhị, xã Vân Du, huyện Ân Thi); Đặng Tuấn Hải (16 tuổi, ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang) về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 21/12, tại cánh đồng Bãi rùa, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ đạo, huyện Văn Lâm, tổ tuần tra thuộc Văn Phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra và phát hiện Trịnh Văn Tân điều khiển xe máy, chở phía sau 1 thùng bìa cát tông bên trong chứa 10 hộp hình vuông.

Bước đầu Tân khai nhận 10 hộp trên là đựng pháo hoa nổ “loại giàn 49 quả” do Tân mua được của một nam thanh niên không rõ lai lịch qua mạng xã hội để bán lại cho ai có nhu cầu sử dụng nhằm mục đích kiếm lời. Qua giám định xác định là loại pháo hoa nổ có tổng khối lượng 16,8 kg.

Hồi 13h, ngày 23/12, tại Nghĩa trang thôn Châm Nhị, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện đối tượng Lê Cao Nguyên đang bê 1 bao tải, qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong bao tải có chứa 8 khối hộp nhiều màu sắc trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài, qua giám định xác định là pháo nổ có tổng khối lượng là 13 kg.

Qua đấu tranh, Nguyên khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng lạ mặt, không biết tên tuổi, địa chỉ về nhằm mục đích sử dụng, khi đang vận chuyển thì bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 12h, ngày 15/12, tại khu vực cổng số 5, trường Phổ thông liên cấp Edison thuộc phố Thủy Nguyên, khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và bắt quả tang Đặng Tuấn Hải đang có hành vi xách 1 bao tải dứa bên trong có chứa 6 vật thể hình hộp chữ nhật, bên ngoài có dán giấy màu, in chữ nước ngoài.

Hải thừa nhận 6 vật thể hình hộp chữ nhật nêu trên là pháo nổ (loại pháo hoa nổ) được Hải mua của một nam thanh niên không quen biết thông qua mạng xã hội với giá 4 triệu đồng về nhằm mục đích sử dụng. Kết quả giám định xác định là loại pháo hoa nổ có khối lượng là 10,20 kg.

Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an tỉnh Hưng Yên liên tiếp khởi tố 3 vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO