Công an TP Hồ Chí Minh: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Phát huy sức mạnh tổng hợp, Công an TPHCM và Ban chỉ đạo 138 TPHCM chuẩn bị nhiều phương án, giải pháp, ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ động từ sớm
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với TPHCM - thời điểm thành phố vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hướng đến xây dựng siêu đô thị tài chính - công nghiệp - công nghệ cao hàng đầu cả nước và khu vực. Cùng với đó, hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9... diễn ra với quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất.
Ngay trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công an thành phố đã tập trung cao độ, nắm chắc tình hình, dự báo sớm các nguy cơ, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, giải pháp phù hợp. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra “điểm nóng” hay tình huống bị động, bất ngờ.
Theo Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, ngay từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng Công an thành phố đã chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tập trung trấn áp tội phạm, kéo giảm các loại án hình sự. Nhiều băng nhóm tội phạm manh động, tội phạm ma túy, “tín dụng đen” và tội phạm công nghệ cao bị triệt phá. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an thành phố.
Song song đó, Công an TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt kết quả nổi bật, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm.
Đánh giá về các kết quả công tác 9 tháng đầu năm nay, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, đây là thời điểm toàn lực lượng Công an thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phương tiện, lực lượng để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố chuẩn bị diễn ra.
Bảo đảm an ninh, an toàn
Hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh tuyệt đối Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, từ đầu tháng 10/2025, Công an thành phố đã tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau đại hội, đồng thời ra mắt 2 mô hình mới: “SOS An ninh, trật tự” và “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”.
Theo Trung tướng Mai Hoàng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng. Lực lượng Công an thành phố phải quyết tâm cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.
Đối với 2 mô hình an ninh trật tự mới được xem là bước đột phá trong công tác quản lý, điều hành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Sau thời gian thí điểm tại phường Tân Phú và Phú Mỹ, mô hình “SOS An ninh, trật tự” cho thấy hiệu quả rõ rệt, rút ngắn thời gian tiếp nhận tin báo, hỗ trợ xử lý nhanh các vụ việc. Từ đó, Công an TPHCM quyết định nhân rộng trên toàn địa bàn, hướng tới mục tiêu 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng này.
Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, 2 mô hình mới không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I; mà còn là bước đi cụ thể trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh, hiện đại. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM còn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hỗ trợ các hộ khó khăn, góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ gốc.