Chiều 24/5, tại đỉnh đèo Hải Vân, UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Hải Vân Quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
. Lãnh đạo 2 địa phương Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và lãnh đạo Bộ VH-TTDL tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ: Do các nguyên nhân chủ quan và khách quan nên trong một thời gian dài, di tích Hải Vân Quan chưa được quan tâm quản lý, bảo vệ tương xứng với giá trị nên xuống cấp trầm trọng. Bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Hải Vân Quan mà Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế được vinh dự đón nhận thể hiện trách nhiệm của 2 địa phương đối với di sản quan trọng do tiền nhân để lại. Khi Hải Vân Quan trở thành di tích cấp quốc gia, 2 địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế có cơ sở pháp lý để phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
Tại buổi lễ, ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng cũng công bố Bản ghi nhớ phối hợp công tác bảo tồn và phát huy giá trị Hải Vân Quan được ký kết tại giữa UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm 6 nội dung.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lãnh đạo Bộ VH-TTDL cắm mốc xác định ranh giới di tích quốc gia Hải Vân Quan. Ảnh: Thanh Tùng.
Một trong những nội dung quan trọng của Bản ghi nhớ này là 2 địa phương sớm triển khai các quy trình hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích Hải Vân Quan để báo cáo, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ xếp hạng Hải Vân Quan là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt.
Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Các công trình và các vết tích còn lại của Hải Vân Quan được xây dụng trên độ cao 490 m của ngọn Hải Vân hùng vĩ là một trong những quan ải hùng tráng nhất ở Việt Nam.
Hải Vân Quan. Ảnh: Thanh Tùng.
Việc Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng Hải Vân quan là Di tích Quốc gia đã khẳng định những giá trị lịch sử, kiến trúc, nghê thuât tiêu biểu của di tích, đồng thời cũng ghi nhận sự đồng lòng nhất trí của 2 địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế đối với việc giữ gìn bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xây dụng Quy chế quản lý, khai thác, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích này.