Công diễn 6 bản nhạc mới chưa từng được trình diễn tại Việt Nam

Cẩm Thúy 12/04/2023 13:07

Vào ngày 16 và 22/4 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra 2 đêm hoà nhạc đặc biệt “Đêm nhạc tại Nhà hát” và “Đêm nhạc Đức”, đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection Music Festival (VNCMF) sau hai năm tạm dừng do dịch Covid-19.

Các nghệ sĩ luyện tập cho đêm nhạc.

Chương trình năm nay giới thiệu những bản nhạc nổi tiếng, những bản chuyển soạn được trích ra từ các vở opera mà khán giả hay được xem trong nhà hát. Chương trình sẽ công diễn 6 bản nhạc mới chưa từng được chơi tại Việt Nam để khán giả Thủ đô có thể thưởng thức, cảm nhận được những nét đẹp giai điệu được vang lên trong khán phòng nhà hát.

Hai đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Hai sự kiện hoà nhạc tới đây có sự tham gia đông đảo của đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam như: NSƯT Phạm Trường Sơn, NSƯT Phan Thị Tố Trinh, NSƯT Ngô Hoàng Linh, NSƯT Đào Tuyết Trinh, nghệ sĩ cello Nguyễn Hồng Ánh, Bùi Hà Miên, nghệ sĩ bass Ngô Đăng Khoa, nghệ sĩ piano: Đào Trọng Tuyên, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Trinh Hương, Phạm Quỳnh Trang, Trần Vân Cơ.

Nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương.

Nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương, nghệ sĩ clarinet Trần Khánh Quang, NSƯT Nguyễn Trọng Bằng của khoa kèn gõ, nhạc trưởng người Đức Alexander Mickelthwate, nghệ sĩ kèn bassoon quốc tế Sebastian Chaves, nghệ sĩ violin quốc tế TS. Chương Vũ.

Nghệ sĩ Trinh Hương.

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt các giảng viên, nghệ sĩ trẻ tài năng như nghệ sĩ Khúc Văn Khoa, Nguyễn Thiện Minh, Hoàng Hồ Khánh Vân, Phùng Hoài Thu. Các tác phẩm nổi bật công diễn lần đầu tiên tại Việt Nam trong đêm 16/4: Bài hát thiếu nữ Nga (Chanson Russe) trích từ vở Opera ''Mavra'' của nhạc sĩ Igor Stravinsky, Rondino trên chủ đề từ vở Opera Auber 'Le macon' của nhạc sĩ Carl Czerny, 2 điệu Valse cho tứ tấu dây của Antoni Dvorak; bản tam tấu cho sáo tây, kèn bassoon và piano của Gaetano Donizetti.

Đêm 22/4, Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội sẽ trình diễn bản giao hưởng hay và quen thuộc với hầu hết các khán giả Định mệnh số 5 của Beethoven và nghệ sĩ violon quốc tế Chương Vũ sẽ độc tấu cùng dàn nhạc bản Concerto được ví như “quốc ca” mọi thời đại cho violon của Felix Mendelssohn cung mi thứ.

NSƯT Bùi Công Duy.

NSƯT Bùi Công Duy người đồng sáng lập ra VNCMF cùng nghệ sĩ violin quốc tế Chương Vũ chia sẻ, VNCMF ra đời từ năm 2015 với mong muốn đưa âm nhạc cổ điển tới gần hơn nữa với công chúng Việt Nam, cũng như tạo điều kiện để các nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế có cơ hội khám phá, hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam đồng thời hỗ trợ và phát triển cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tương lai của đất nước.

Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection đã cùng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhạc viện TP HCM, Trung tâm văn hoá Pháp, Viện Goeth và một số đơn vị đồng hành tổ chức hơn 60 chương trình hoà nhạc trên khắp 3 miền đất nước, kết nối tổng số hơn 120 nghệ sĩ tên tuổi thế giới cùng với các nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam đang hoạt động âm nhạc ở trong nước cũng như ở ngoài nước thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hoá hàng năm.

NSƯT Bùi Công Duy cho biết VNCMF sẽ tổ chức chuỗi hoà nhạc thính phòng và giao hưởng với các nghệ sĩ trong nước và một số nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế vào tháng 8/2023 tại Nhà hát Lớn TP HCM cùng Dàn nhạc giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM và tại Hà Nội cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công diễn 6 bản nhạc mới chưa từng được trình diễn tại Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO