Cộng đồng doanh nhân tiếp tục là động lực phát triển của TP Hồ Chí Minh
Ngày 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập HUBA (1975–2025), với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở ngành, cùng hơn 400 đại biểu và doanh nhân tiêu biểu của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, năm 2025 được xác định là năm “tăng tốc”, tạo nền tảng cho giai đoạn bứt phá 2026–2030.
Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, thu ngân sách khoảng 520.000 tỷ đồng, tập trung đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, để đạt được mục tiêu này, thành phố triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò then chốt.
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, minh bạch hóa quy trình, giảm chi phí và thời gian thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Thứ hai, rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là những vướng mắc về đất đai, đầu tư, PCCC, xây dựng…, đồng thời linh hoạt vận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội để giải quyết triệt để các “điểm nghẽn”.
Thứ ba, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, lấy đầu tư công dẫn dắt, đồng thời thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát triển doanh nghiệp nhà nước.
“Chính quyền Thành phố sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, cải cách hành chính theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố”, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.
Với vai trò là Chủ tịch HUBA, ông Nguyễn Ngọc Hòa chia sẻ: “Hơn hai thập kỷ qua, đội ngũ doanh nhân thành phố đã chứng minh bản lĩnh, sáng tạo và khả năng thích ứng vượt trội. Doanh nghiệp thành phố đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo hướng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Hiện HUBA đã trở thành “mái nhà chung” của 58 hội doanh nghiệp thành viên và hơn 17.000 doanh nghiệp hội viên, trong đó 99% là doanh nghiệp tư nhân. Đây là lực lượng đóng góp hơn 51% GRDP của Thành phố, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và mỗi năm dành hàng chục tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.
Cộng đồng doanh nghiệp thành phố ngày càng khẳng định vị thế bằng việc chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
Nhân dịp này, HUBA cũng đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu “Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu”, như một lời tri ân và khích lệ tinh thần tiên phong của giới doanh nhân Thành phố trên chặng đường phát triển mới.