Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

'Công khai đào đất chân đê' ở Nam Định: Chính quyền 'ngó lơ'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

'Công khai đào đất chân đê' ở Nam Định: Chính quyền 'ngó lơ'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tiếp tục tìm hiểu, xác minh vụ Cty Thiên Trần Vũ “Công khai đào đất chân đê”, PV ghi nhận thêm nhiều hoạt động của DN này vi phạm nghiêm trọng pháp luật bảo vệ đê điều. Đáng nói là dù đã nhiều lần nhận được báo cáo về những sai phạm trên nhưng đến nay UBND tỉnh Nam Định vẫn chưa có động thái kiên quyết nào để ngăn chặn, xử lý…

'Công khai đào đất chân đê' ở Nam Định: Chính quyền 'ngó lơ'

Xưởng sản xuất gạch xây dựng trái phép của công ty Thiên Trần Vũ

Xin cấp đất để đóng tàu nhưng xây dựng nhà máy gạch

Theo tìm hiểu của PV, ngày 22/8/2008 UBND tỉnh Nam Định cấp phép cho Cty CP Thương mại-Dịch vụ Thiên Trần Vũ được sử dụng 60.000 m2 đất bãi đê hữu sông Hồng ( khu vực từ K157+100 đến K157+200) cho mục đích xây dựng nhà máy đóng tàu. Từ đây, bắt đầu một “hành trình” dài vi phạm nghiêm trọng pháp luật bảo vệ đê kè, hành lang thoát lũ của DN này…

Rõ nhất là sau đó tại đây không có nhà máy đóng tàu nào mọc lên, thay vào đó là một Nhà máy sản xuất gạch Tuynel. Làm việc với PV, đại diện chính quyền xã Mỹ Trung, chính quyền huyện Mỹ Lộc, Chi Cục quản lý đê điều tỉnh Nam Định đều khẳng định cho đến nay việc xây dựng nhà máy sản xuất gạch trên của Thiên Trần Vũ chưa hề được UBND tỉnh cấp phép. Ngoài việc xây dựng một dây chuyền sản xuất vào năm 2009; thời gian qua DN này đang tiếp tục xây dựng thêm dây chuyền thứ 2.

Cụ thể, theo báo cáo đề ngày 7/8/2014 của Sở NN và PTNT tỉnh Nam Định, vào thời điểm trên Cty Thiên Trần Vũ đang thực hiện đổ bê-tông nền móng với kích thước 126x17m với tổng diện tích 2.160m2; chôn 63 cột bê-tông cốt thép làm khung nhà xưởng. Từ đầu năm 2015 đến nay, Công ty Thiên Trần Vũ tiếp tục thực hiện xây 2 khung đá trên mái và cơ kè (kích thước 7x2x0,4m) bằng đá hộc, cách nhau 1m, đổ vật liệu phế thải xuống với khối lượng 20m3; xây tường bao hình chữ L dài 25m, cao 4m vuông góc với thân đê, đoạn tường chạy song song với kè được xây dựng ngay trên đỉnh kè.

'Công khai đào đất chân đê' ở Nam Định: Chính quyền 'ngó lơ' - 1

Cùng với việc chưa được cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất gạch, Cty Thiên Trần Vũ cũng không hề có giấy phép khai thác đất bãi sông Hồng tại địa chỉ DN này đang đứng chân. Vậy nhưng, như đã phản ánh, từ nhiều năm nay, Cty này vẫn ngang nhiên, công khai tiến hành việc khai thác.

Theo đó, ngoài phần diện tích đất dùng để xây dựng nhà xưởng, đường đi; phần lớn diện tích đất rộng mênh mông còn lại đã bị DN này đào xúc, biến nơi đây thành những thùng đào sâu hoắm, kể cả khu vực thuộc hành lang bảo vệ kè sông. Do đất phía trong bãi đã bị đào, xúc thành hố nên phần ngăn cách giữa kè sông Hồng và bãi sông chỉ còn lại là một chiếc gờ nhỏ, có chỗ rộng chỉ còn 2-3 m…

Theo đại diện Sở NN&PTNT, các hoạt động trên của Cty Thiên Trần Vũ trong nhiều năm qua đã vi phạm rất nghiêm trọng, thuộc các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại nhiều khoản, nhiều điều trong Luật Đê điều, rõ nhất là các hoạt động xây dựng không phép; xây dựng nhiều công trình ngay trong hành lang thoát lũ sông Hồng, các công trình đều được xây dựng vuông góc với hành lang thoát lũ; công khai, trắng trợn xâm hại hành lang bảo vệ đê, kè…

'Công khai đào đất chân đê' ở Nam Định: Chính quyền 'ngó lơ' - 2

UBND tỉnh Nam Định đã nhiều lần được báo cáo

Liên quan đến những vi phạm của Cty Thiên Trần Vũ, được biết chính quyền cơ sở, chính quyền huyện, Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh. Cụ thể, theo ông Đặng Ngọc Thắng-Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ đê điều tỉnh Nam Định, từ năm 2010, Thanh tra tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra thực địa tại Cty Thiên Trần Vũ, bản thân ông Thắng có tham gia đoàn kiểm tra này.

Khi đó, đoàn thanh tra đã kết luận: Công ty Thiên Trần Vũ vi phạm về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, đang xây dựng các công trình nằm trong hành lang thoát lũ đê sông Hồng; kiến nghị UBND tỉnh cần phải đình chỉ. Ông Thắng cũng cho biết, trong lần kiểm tra này, đoàn kiểm tra đã phát hiện Cty Thiên Trần Vũ còn giả mạo cả bản vẽ quy hoạch của Sở Xây dựng để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, theo các văn bản PV thu thập được thì thời gian qua, Sở NN&PTNT Nam Định đã nhiều lần phản ánh, báo cáo UBND tỉnh Nam Định về những sai phạm của Công ty Thiên Trần Vũ, kiến nghị chỉ đạo xử lý, trong đó có báo vào tháng 12/2013, báo cáo ngày 7/8/2014 và gần đây nhất là báo cáo đề ngày 25/6/2015. Tuy nhiên, như đã phản ánh, rất ngạc nhiên khi đến nay UBND tỉnh Nam Định vẫn chưa có hành động cương quyết nào để ngăn chặn, xử lý hiệu quả các sai phạm trên theo trách nhiệm, thẩm quyền.

'Công khai đào đất chân đê' ở Nam Định: Chính quyền 'ngó lơ' - 3

Lạ hơn, một DN được UBND tỉnh cấp đất hoạt động, nhiều năm nay có những hoạt động “ngồi xổm lên pháp luật”; việc ngăn chặn, xử lý các sai phạm trên được cho là cần phải cấp bách, chính quyền tỉnh phải trực tiếp “ra tay”, vậy nhưng, theo ghi nhận của PV, mới đây chỉ có một đoàn kiểm tra của UBND huyện Mỹ Lộc về kiểm tra. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra này được cho là chỉ nặng tính hình thức bởi vai trò Trưởng đoàn kiểm tra lại được huyện giao cho Chủ tịch UBND xã Mỹ Trung. Kết quả, vị Chủ tịch xã này dù “chỉ dám” ký quyết định xử phạt DN 3 triệu đồng nhưng họ cũng phớt lờ, không chịu nộp.

Trên thực tế, cho đến nay, ngày ngày Cty Thiên Trần Vũ vẫn đang công khai thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ đê kè, hành lang thoát lũ. Với mong muốn có câu trả lời từ phía UBND tỉnh Nam Định liên quan đến hoạt động của Cty Thiên Trần Vũ, chiều 26/10 PV Đại Đoàn Kết đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông Hưng cho hay hiện không nắm được cụ thể sự việc và hướng dẫn PV tới làm việc với các sở chuyên ngành liên quan…

Bài và ảnh Trần Duy Hưng