Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Công tác bầu cử: Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công tác bầu cử: Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/3, ông Hoàng Khắc Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá đã khẳng định với Đại Đoàn Kết: Để giới thiệu được những người đại biểu vừa có tâm, vừa có tầm ra ứng cử, MTTQ Việt Nam các cấp phải phát huy được dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đánh giá và lựa chọn của người dân thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Ông HoàngKhắc Trung - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa.

PV:Hiện nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên toàn quốc đang bước vào giai đoạn quan trọng. Vậy UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với HĐND các cấp của địa phương về giới thiệu người ứng cử cho hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ra sao, thưa ông?

Ông Hoàng Khắc Trung: Thực hiện các quy định của pháp luật về giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong thời gian qua MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử.

Theo đó, chúng tôi đã thỏa thuận, thống nhất dự kiến phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh trên cơ sở thông báo lần đầu và điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với số lượng được bầu 14 đại biểu và kết quả hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu số lượng người ứng cử là 35, đạt số dư 2,5 lần.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, số lượng được bầu là 95 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 226, đạt tỷ lệ 2,38 lần. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu là 1.016 số người được giới thiệu ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 2.223, đạt tỷ lệ bình quân số dư 2,18 lần…

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu, thành phần người ứng cử, đến nay MTTQ 3 cấp trong tỉnh đã thông báo cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ và tổ chức các Hội nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử; đồng thời phối hợp với Thường trực Ủy ban Bầu cử các cấp hướng dẫn lập hồ sơ cho những người được giới thiệu ứng cử theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Thanh Hóa đã được MTTQ phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND cùng cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, cũng như Nghị quyết liên tịch số 11 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải là những người nói được tiếng nói của quần chúng, đem được tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến nghị trường. Để làm được điều đó, rõ ràng các ứng viên được giới thiệu và tự ứng cử phải thực sự là người có tâm, có tầm. Câu hỏi, làm sao để chọn được người đủ đức, đủ tài đang trở thành vấn đề “nóng” được đông đảo dư luận cả nước quan tâm. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Người đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải “vừa có tâm, vừa có tầm”. Để giới thiệu được những người đại biểu như vậy ra ứng cử, MTTQ Việt Nam các cấp có trách nhiệm rất lớn, phải phát huy được dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đánh giá và lựa chọn của người dân thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Một mâu thuẫn cần lời giải của Mặt trận đó là “muốn đảm bảo cơ cấu để thực hiện chức năng đại diện, thì ảnh hưởng đến chất lượng người ứng cử”. Trong thực tế không phải ở đâu cũng có được giải pháp tối ưu cho sự lựa chọn này. Vì vậy, để thực hiện được phương châm “không vì cơ cấu mà coi nhẹ tiêu chuẩn” là một bài toán khó của chúng ta trong quá trình lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử.

Qua những lần bầu cử từ các nhiệm kỳ trước cho thấy, số lượng các ứng viên tự ứng cử trong cả nước còn ít, do tâm lý e ngại. Vậy, với vai trò là tạo sự công bằng giữa các ứng viên thì UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã và sẽ làm những gì để tạo môi trường bình đẳng, góp phần khuyến khích các ứng viên mạnh dạn tự ứng cử thưa ông?

- Trước hết việc khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tự ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp là trách nhiệm lớn của Mặt trận, thể hiện cụ thể sự tôn trọng quyền ứng cử và bầu cử của công dân. Vì vậy, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa luôn khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho người tự ứng cử, nếu họ không vi phạm vào 5 nội dung quy định người không được ứng cử tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là tâm lý e ngại khi không có cơ quan, tổ chức nào giới thiệu ứng cử, nên có rất ít người mạnh dạn tự ứng cử. Những kỳ bầu cử trước ở Thanh Hóa thường chỉ có 1 hoặc 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, ở lần bầu cử này cho đến nay cũng chưa có người nào nộp đơn tự ứng cử.

Để người dân thực hiện quyền ứng cử của mình, theo tôi cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những quy định của pháp luật về bầu cử, nhất là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015. Đồng thời các tổ chức phụ trách bầu cử và cả hệ thống chính trị cần tôn trọng và tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi cho người dân có ý định tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Chung (thực hiện)