Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía MTTQ Việt Nam có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Bùi Quang Huy, Bế Xuân Trường, Hoàng Công Thủy; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam;...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, hai cơ quan đã tích cực phối hợp các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động; đặc biệt, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tham gia ý kiến về các Đề án, nội dung quan trọng phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Lãnh đạo Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia các hoạt động do MTTQ Việt Nam tổ chức, đặc biệt là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nhiều nguồn lực xã hội được huy động, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Trong công tác xây dựng pháp luật, hai cơ quan đã tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều phương diện. Đặc biệt, trong công tác sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp ý kiến Nhân dân, đề xuất việc tiếp thu ý kiến của Nhân dân, đại biểu Quốc hội, các ngành, các cấp, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Công đoàn Việt Nam trong dự thảo Nghị quyết.

"Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 6.500 hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận trên 51 triệu lượt ý kiến góp ý của Nhân dân. Những ý kiến đã được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, góp phần bảo đảm tính dân chủ và sự đồng thuận xã hội, tạo nên thành công của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp với tỷ lệ 100% số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành" - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho hay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả từ khâu xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm tránh trùng lặp nội dung, thời gian, địa điểm giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát. Phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2025; xây dựng Báo cáo kết quả giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XV và văn bản kiến nghị sau giám sát đến các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan của Quốc hội.

Thêm vào đó, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết để phù hợp với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri; đa dạng hóa các hình thức và cải tiến phương thức thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Năm 2025, hai cơ quan phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025; phối hợp xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước trình bày tại các kỳ họp của Quốc hội, trong đó tổng hợp hơn 4.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, theo dõi giám sát cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, hai cơ quan tích cực, chủ động phối hợp trong công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nhất là công tác ban hành các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri; ban hành theo thẩm quyền các văn bản, tài liệu phục vụ công tác tổ chức bầu cử.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các Hội nghị hiệp thương và công bố danh sách người ứng cử đảm bảo đúng quy định; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương. Tổ chức vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương. Tổ chức các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các địa phương. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cử tri và Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về bầu cử.

"Trong năm 2025, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Sự phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân" - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Tiến Đạt - Quang Vinh