Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức chủ động “thoát nghèo”
Theo ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, công tác tuyên truyền phải góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, giúp người dân, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo, tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo; từ đó từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, chủ động “thoát nghèo”.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, qua đó đạt được những kết quả tích cực trong giảm nghèo đa chiều.
Theo bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ngay từ đầu giai đoạn, tỉnh đã xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 1.367 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và an cư cho người dân. Cùng với đó, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, trạm y tế, cơ sở giáo dục tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.
Ở lĩnh vực đa dạng hóa sinh kế, tỉnh đã triển khai 249 mô hình giảm nghèo và 164 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với hơn 8.400 hộ được thụ hưởng thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. “Việc gắn hỗ trợ sinh kế với chuyển giao kỹ thuật đã giúp người dân từng bước nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập một cách bền vững”, bà Trần Thanh Nhàn nhấn mạnh.
Nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2021-2024 của tỉnh giảm 2,95%/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,3%. Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh sẽ còn dưới 3%, đạt mục tiêu đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn giảm nghèo tiếp theo.
Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ thực tiễn tổ chức thực hiện và những kết quả đã đạt được, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, bài học xuyên suốt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị, quán triệt đầy đủ về nhận thức và trách nhiệm.
Thứ hai, đầu tư cho giảm nghèo cần có trọng tâm, trọng điểm và mang tính bền vững. Theo ông Hoàng Văn Chiều, nguồn lực cần ưu tiên cho các địa phương còn tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. “Đầu tư hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, đóng vai trò nền tảng để hỗ trợ phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thị trường và các dịch vụ xã hội, từ đó mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững”, ông Chiều chia sẻ.
Thứ ba, muốn người dân thoát nghèo một cách lâu dài thì việc hỗ trợ tạo sinh kế phải được thực hiện qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cần bám sát nhu cầu thực tế, điều kiện sản xuất và khả năng tiếp cận của từng nhóm đối tượng.
Thứ tư, cần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên thoát nghèo của mỗi hộ gia đình, kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của người dân để tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất, kinh doanh.
Thứ năm, cần có cơ chế linh hoạt để huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và chính bản thân người dân tham gia vào quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo.
Thứ sáu, việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Qua đó, có thể hạn chế tiêu cực, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách, đồng thời phát hiện sớm những bất cập, hạn chế để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.
Cuối cùng, theo ông Hoàng Văn Chiều khẳng định công tác thông tin tuyên truyền phải góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, giúp người dân, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo, tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo; từ đó từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, chủ động “thoát nghèo”.