Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trao nhà tình nghĩa tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long
Chiều 30/3, tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Tham dự buổi lễ có ông Dương Văn Triệu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Duyên Hải (nguyên Bí thư Huyện ủy Trà Cú); đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cú, cùng Bí thư Chi bộ các ấp Giồng Tranh và ấp 5. Về phía Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có ông Nguyễn Minh Nhanh – Chánh Văn phòng Công ty.

Trong đợt này, hai hộ gia đình được hỗ trợ gồm hộ ông Mai Kim Hoàng (ấp Giồng Tranh) và hộ bà Lữ Thị Thu Hường (ấp 5), xã Trà Cú. Đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, việc được hỗ trợ xây dựng nhà mới góp phần giúp các hộ ổn định cuộc sống, an tâm lao động, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Xúc động khi nhận nhà mới, ông Mai Kim Hoàng chia sẻ niềm vui khi có nơi ở khang trang, yên tâm lao động, phấn đấu ổn định cuộc sống. Bà Lữ Thị Thu Hường cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Công ty và chính quyền địa phương, coi đây là động lực để gia đình tiếp tục vươn lên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Triệu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Duyên Hải đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong công tác an sinh xã hội, góp phần thiết thực chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Hai căn nhà được trao lần này thuộc chương trình hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết do Tổng công ty Phát điện 1 giao Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2025, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Đến nay, các căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp nhiều hộ dân có nơi ở ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hoạt động này tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong công tác an sinh xã hội, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó với địa phương, lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng.