Tiếng dân

Công ty nổ mìn giữa trưa làm đá văng, vỡ mái ngói nhà dân

Đình Minh 28/03/2024 19:18

Trưa 28/3, Công ty Cổ phần xây dựng đô thị 5 tổ chức nổ mìn tại mỏ đá thuộc xóm 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) khiến bụi bay mù mịt, nhiều cục đá bay vào nhà dân làm vỡ ngói, hư hại tài sản.

dji_fly_20240328_131710_898_1711616871388_photo.jpg
Khu vực mỏ đá của Công ty Cổ phần xây dựng đô thị 5, nơi xảy ra sự việc nổ mìn làm đá văng vào nhà dân vào trưa nay (28/3). Ảnh: Đình Minh

Chiều 28/3, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Tân xác nhận: Có sự việc Công ty cổ phần xây dựng đô thị 5 (Công ty đô thị 5) bắn mìn vào trưa nay làm đá văng vào nhiều nhà dân.

received_446790494694729.jpeg
Bụi bay ngợp trời sau khi Công ty đô thị 5 nổ mìn phá đá. Ảnh: Đình Minh

'Khi nhận được thông tin, tôi đã cử lực lượng Công an xã tới hiện trường nắm bắt tình hình. Sau đó, tôi cũng trực tiếp xuống địa bàn để ghi nhận ý kiến phản ánh của bà con để báo cáo lên lãnh đạo huyện. Hiện tại, Công an huyện cũng có mặt tại để điều tra sự việc. Theo kiểm tra ban đầu của xã, có ít nhất hơn 10 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mìn này', ông Hùng cho hay.

Người dân bức xúc, tập trung phản ánh việc nổ mìn gây bụi và làm đá văng của DN. Ảnh: Đình Minh
Người dân bức xúc, tập trung phản ánh việc nổ mìn gây bụi và làm đá văng của DN. Ảnh: Đình Minh

Vào 11h25' trưa nay (ngày 28/3), hàng chục hộ dân ở xóm 9, xã Minh Tân đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn tại mỏ đá của Công ty Cổ phần xây dựng đô thị 5 (Công ty đô thị 5).

received_1519364328627786.jpeg
Lực lượng Công an xã Minh Tân tới hiện trường để nắm bắt tình hình. Ảnh: Đình Minh

Ngay sau đó, một cột bụi cao hàng chục mét bốc lên và có đá văng vào nhà khiến người dân hoảng loạn. Sau khoảng 10 phút, phần mái của nhiều căn nhà bị thủng lỗ chỗ do đá văng vào. Tại gian nhà chính và gian bếp của một số hộ dân, PV thấy nhiều cục đá lớn còn lưu lại hiện trường. Bên trong các căn nhà, một số tài sản như bàn ghế, tường vách, vật dụng... cũng bị hư hại nặng do đá văng vào.

Đá rơi vào nhà a
Những cục đá rơi vào nhà anh Vũ Văn Thành. Ảnh: Đình Minh

Anh Vũ Văn Thành (trú xóm 9), có nhà cách mỏ đá 50m cho biết: Trưa nay, khi gia đình đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó sàn nhà rung lắc dữ dội. Tiếp đó, từng đợt bụi bay tới, kèm theo những cục đá nhỏ rơi khắp nơi. 'Khi tiếng nổ kết thúc, tôi thấy trong nhà có 4 cục đá to bằng bàn tay. Đi kiểm tra, tôi thấy trên mái nhà bị thủng nhiều lỗ lớn, lên trên tầng thì thấy chiếc bàn đá đã gãy đôi, ở bên cạnh có một cục đá vôi', anh Thành nói.

20240328_133825-3e2886e7edf3b7198b52179d6fba25b1.jpg
20240328_133841.jpg
Chiếc bàn đá của nhà anh Thành gãy đôi sau khi cú va đập với cục đá vôi. Ảnh: Đình Minh

Cách nhà anh Thành khoảng 30m, căn nhà của anh Phạm Văn Hùng cũng bị hư hỏng nặng phần mái khi đá bay vào, làm thủng ở 3 vị trí. 'Trước nay họ (Công ty đô thị 5 - PV) nổ mìn buổi trưa cũng nhiều, nhưng chưa lần nào đá văng nhiều như lần này. Sau khi chúng tôi kéo ra đường, phản ánh sự việc thì đại diện mỏ đá đá tới nhà ghi nhận, cam kết sẽ khắc phục toàn bộ thiệt hại. Tuy nhiên, nếu tình trạng nổ mìn này vẫn tiếp diễn, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng người dân', anh Hùng lo âu.

20240328_134359.jpg
Đá văng làm vỡ hàng chục viên gói nhà anh Phạm Văn Hùng. Ảnh: Đình Minh

Các hộ dân xóm 9 cho biết: Vụ nổ mìn lần này tuy không thiệt hại về người nhưng tài sản của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều.

20240328_140520.jpg
Cục đá to hơn bàn tay, được cho là văng ra từ khu vực mỏ của Công ty đô thị 5. Ảnh: Đình Minh

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết Online, ông Trịnh Đức Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng đô thị 5 thừa nhận, việc nổ mìn khiến đá văng vào nhà dân vào trưa nay là chính xác.

20240328_132806.jpg
Mái tôn của một hộ dân xóm 9 bị thủng một lỗ lớn sau vụ nổ mìn. Ảnh: Đình Minh

'Theo khảo sát ban đầu của chúng tôi thì có hơn 15 hộ dân bị hư hại tài sản vì đá văng vào nhà. Sự việc này xảy ra là rất đáng tiếc, công ty cũng đang làm việc với Công an và sẽ cố gắng để khắc phục mọi hậu quả đã gây ra', ông Minh nói.

20240328_133410.jpg
Người dân xóm 9 mong chờ Công ty đô thị 5 sẽ có bồi thường thỏa đáng cho người dân. Ảnh: Đình Minh

Theo tìm hiểu, vào ngày 30/9/2015, Công ty đô thị 5 được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép 382 để khai thác đá tại núi đá Bền với diện tích mỏ là 35.000m2, trữ lượng hơn 1 triệu m3, công suất là 34.000m3/năm, thời gian khai thác là 30 năm.

20240328_133446-4c1d8e8e482a5d883a4117e646f5b663.jpg
20240328_133456-15bc991c4aa675823218205e043c0035.jpg
Đá văng vào cây rồi rơi xuống đất, để lại một lỗ lớn trên thân cây. Ảnh: Đình Minh

Theo phản ánh của người dân xóm 9, kể từ ngày Công ty đi vào khai thác đá, suốt 8 năm qua, người dân ở đây phải chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi và đá văng vào nhà. Cùng với đó, tình trạng xe chở đá ra vào cũng gây bụi bặm, hư hỏng đường xá khiến người dân rất bức xúc.

20240328_133538.jpg
Đá văng vào bếp, làm thiệt hại tài sản của người dân. Ảnh: Đình Minh

Người dân xóm 9 bày tỏ mong muốn, chính quyền các cấp sớm có biện pháp cứng rắn để Công ty đô thị 5 khai thác đi vào nề nếp, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công ty nổ mìn giữa trưa làm đá văng, vỡ mái ngói nhà dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO