Công ty TNHH quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk: Phát triển thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng nông thôn mới
Là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk những năm qua đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, phát triển toàn diện về nhiều mặt, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho các diện tích cây trồng của nhân dân.
Một công trình thủy lợi do Công ty TNHH quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, khai thác đang phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nước tưới cho các diện tích cây trồng của người dân.
Hiện công ty đã tiếp nhận từ các huyện về 539 công trình và 3 tuyến kênh, nâng tổng số công trình mà công ty đang quản lý là: 553 công trình, trong đó có: 433 hồ chứa, 105 đập dâng và 15 trạm bơm. Theo quyết định số 38/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk ký ngày 6/11/2014 về việc ban hành quy định phân cấp, quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015, công ty sẽ trực tiếp quản lý 568 công trình thủy lợi, đồng thời ngoài 5 chi nhánh cũ, công ty phải thành lập thêm 10 chi nhánh ở các địa phương, theo đó lực lượng lao động tăng từ 163 năm 2014 lên 350 năm 2015 chưa kể 292 lao động thuê khoán công việc ở các công trình. Ông Lê Gia Dậu- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết: “Với những điều chỉnh mới của công ty trong năm 2015, đơn vị sẽ thực hiện tưới tiêu cho 81.700 ha tăng 54.700 ha so với năm 2014, trong đó tưới cho lúa: 46.618 ha; cà phê 31.258 ha; tưới màu: 3.586 ha , phục vụ nước nuôi thủy sản 240 ha. Dự kiến tổng doanh thu năm 2015 là: 86,7 tỷ đồng, tăng trên 50 tỷ đồng so với năm 2014”.
Cũng theo ông Dậu, những tháng cuối năm 2014 đầu năm 2015 là quãng thời gian hạn hán lớn nhất từ trước đến nay. Do dứt mưa sớm, dòng chảy đến của các công trình thiếu hụt cho nên các hệ thống đập đâng, các hồ chứa nhỏ không đảm bảo nguồn nước để phục vụ. Tuy nhiên sau khi tếp nhận các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất đông xuân 2014-2015, công ty đã tổ chức tu bổ, sửa chữa ngay những hư hỏng cấp bách để tích nước phục vụ cho sản xuất đông xuân. Cụ thể, Công ty đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống như: Ở công trình thiếu nước trầm trọng, Công ty đã thống nhất với địa phương không tổ chức gieo cấy theo kế hoạch mà chỉ gieo cấy một số diện tích công trình có thể đảm bảo nước. Ở các công trình có thể đảm bảo được diện tích thiết kế thì tổ chức nạo vét các hệ thống kênh để đảm bảo thời gian dẫn nước và chống thất thóat; xây dựng kế họach tưới tiết kiệm ngay từ đầu vụ; thực hiện việc tưới luân phiên cho từng khu vực; tăng cường lực lượng quản lý các hệ thống kênh và công trình trên kênh để điều tiết cho phù hợp và công bằng, tránh tranh chấp. Với phương án chống hạn cuối vụ, đơn vị tổ chức bơm nước chết của các hồ chứa, bơm tát từ các sông hồ lên... ngoài 19 máy bơm đã có, Công ty đã chủ động dùng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2015 để mua ngay 5 máy bơm 900m3/h và 10 máy 250m3/h phục vụ cho công tác bơm tát chống hạn.
Theo ông Lê Gia Dậu, trong thời gia tới để khai thác, vận hành có hiệu quả, Công ty TNHH quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk sẽ phấn đấu củng cố và phát triển thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng nông thôn mới; củng cố tổ chức thủy nông cơ sở bền vững; quản lý khai thác công trình thủy lợi theo hướng nâng cao chất lượng và từng bước hiện đại hóa hệ thống công trình; phát triển một nền nông nghiệp chủ động tưới, tiêu theo hướng hiện đại, tiên tiến, tiết kiệm nước cho các cây trồng cạn chủ lực; phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ thủy sản; nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo hướng bền vững…