Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

CSGT Hà Nội xử lý hơn 600 học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông trong một tuần

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

CSGT Hà Nội xử lý hơn 600 học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông trong một tuần

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông, qua đó phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm.

Cụ thể, từ ngày 19/3 đến 25/3, CSGT Hà Nội đã xử lý 610 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trung bình khoảng 87 trường hợp mỗi ngày. Các hành vi vi phạm phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ và giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

CSGT xử lý một trường hợp phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm.
CSGT xử lý một trường hợp phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết 27/3, tại nút giao Tây Sơn – Hồ Đắc Di (Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác đã lập biên bản 3 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đồng thời nhắc nhở nhiều trường hợp khác.

Theo lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm trong nhóm đối tượng này vẫn diễn ra phổ biến, phản ánh sự chủ quan, thiếu gương mẫu của một bộ phận phụ huynh. Nhiều người khi bị kiểm tra đã đưa ra các lý do như “dậy muộn”, “đi vội nên quên mũ”, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm.

Lực lượng CSGT xử lý học sinh vi phạm giao thông.
Lực lượng CSGT xử lý học sinh vi phạm giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội nhận định, hành vi vi phạm của học sinh không chỉ mang tính bộc phát mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thói quen của người lớn trong gia đình. Thực tế, có trường hợp khi CSGT liên hệ, phụ huynh mới biết con em mình tự ý lấy xe đi, thậm chí có người thừa nhận gặp khó khăn trong việc quản lý, ngăn cản con điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Đại úy Nguyễn Gia Long, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình và nhà trường. Một số phụ huynh đã chủ động đưa con đến nơi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để chứng kiến việc xử lý vi phạm của các trường hợp cùng lứa tuổi. Qua đó, các em có cơ hội nhận thức rõ hơn về nguy cơ, hậu quả của hành vi vi phạm, từ đó điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông.

 “Đây là hình thức giáo dục trực quan, mang lại hiệu quả tích cực”, Đại úy Long nói.

Lê Khánh