Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Cụ ông 70 tuổi nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' sau khi bị vây cá đâm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cụ ông 70 tuổi nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' sau khi bị vây cá đâm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Cụ ông 70 tuổi nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' sau khi bị vây cá đâm
Lòng bàn tay của ông Đ. xuất hiện vết đỏ, phồng rộp do nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người". Ảnh" CSCC

Chỉ sau hai ngày bị vây cá đâm vào lòng bàn tay, một cụ ông 70 tuổi ở Nghệ An bất ngờ sốt cao, xuất hiện các bóng nước và hoại tử lan nhanh vùng da tổn thương. Khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus – loại vi khuẩn nguy hiểm thường được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Ngày 27/1, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.Đ.Đ. (70 tuổi) trú xã Quỳnh Lưu bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus sau tai nạn trong quá trình đánh bắt cá.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó ông Đ. đi đánh bắt thủy sản và không may bị vây cá đâm vào lòng bàn tay trái. Nghĩ rằng vết thương nhỏ, ông không xử lý y tế mà chỉ để tự lành.

Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi, vùng da quanh vết thương nổi nhiều bóng nước, đau rát dữ dội
Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi, vùng da quanh vết thương nổi nhiều bóng nước, đau rát dữ dội

Tuy nhiên, khoảng hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi, vùng da quanh vết thương nổi nhiều bóng nước, đau rát dữ dội. Ông Đ. đã tự mua thuốc uống tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí diễn biến nặng hơn nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Truyền nhiễm, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt cao 39,5 độ C, dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Vùng lòng bàn tay trái xuất hiện các mảng phỏng nước kèm hoại tử, tổn thương lan dọc cánh tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng cao, nguy cơ nhiễm trùng nặng.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus và nhanh chóng được điều trị bằng phác đồ kháng sinh liều cao kết hợp, theo dõi sát diễn biến. Sau 13 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương cải thiện rõ rệt và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong môi trường nước biển, thường tồn tại trong hải sản. Vi khuẩn có khả năng xâm nhập qua những vết trầy xước rất nhỏ trên da, gây hoại tử mô mềm, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Bệnh diễn tiến nhanh trong vòng 24–48 giờ, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có vết thương hở, người dân cần tránh tiếp xúc với nước biển, nước bẩn; rửa sạch và giữ khô vết thương. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau, sốt, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, đồng thời tiêm phòng uốn ván đầy đủ theo khuyến cáo.

Điền Bắc