Cử tri An Giang gửi gắm kỳ vọng với Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn
Sáng 6/3, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Phú Lâm và xã Chợ Vàm.

Tại Hội nghị, cử tri hai xã Phú Lâm và Chợ Vàm đã thẳng thắn bày tỏ sự đồng tình cao sau khi nghe phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên. Bên cạnh đó, các cử tri gửi gắm nhiều tâm tư về thực trạng hạ tầng giao thông xuống cấp và sự bấp bênh của kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Các cử tri kiến nghị cần cải cách sách giáo khoa, cải cách thủ tục hành chính.
Cử tri Nguyễn Thanh Liêm (xã Phú Lâm) bày tỏ sự kỳ vọng vào vai trò của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trong việc góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp vùng ĐBSCL.
“Nông dân ĐBSCL hiện nay rất thiệt thòi vì giá nông sản bấp bênh, bà con sản xuất hầu như không có lời. Tôi đề nghị đồng chí Lương Quốc Đoàn, với vai trò của mình, nếu trúng cử hãy kiến nghị Quốc hội có nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp ĐBSCL và sớm nghiên cứu Luật Chính quyền địa phương 2 cấp để tạo cơ chế phát triển đột phá cho vùng”, ông Liêm phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ông Lương Quốc Đoàn cho biết, nông nghiệp đóng góp vô cùng to lớn cho đất nước, nhưng hiện đang đối mặt với quá nhiều thách thức. Đồng thời, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà cử tri An Giang đang đối mặt.
“An Giang là tỉnh trọng điểm nhưng nông dân vẫn còn rất khó khăn. Chúng ta thiếu quy hoạch vùng nguyên liệu, thiếu viện nghiên cứu giống và vẫn đang phải phụ thuộc tới 70% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu… Đây là những vấn đề cốt lõi mà tôi và Đoàn ĐBQH sẽ quyết liệt kiến nghị trong nhiệm kỳ tới”, ông Lương Quốc Đoàn hứa với cử tri.

Trao đổi thêm với cử tri, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng hứa sẽ tập hợp toàn bộ ý kiến của bà con cử tri để kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các chính sách bảo hiểm nông nghiệp, thúc đẩy cơ chế liên kết chuỗi giá trị và đặc biệt là ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho ĐBSCL phát triển ngang tầm với cả nước.