Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Cử tri Đồng Nai gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cử tri Đồng Nai gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 500 cử tri đến từ các phường, xã gồm Trấn Biên, Biên Hòa, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Thành, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân và Hố Nai. Tại đây, cử tri được nghe các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH.

Các ứng cử viên ĐBQH, đơn vị bầu cử số 1 (tỉnh Đồng Nai) tiếp xúc cử tri. Ảnh: S.X
Các ứng cử viên ĐBQH, đơn vị bầu cử số 1 (tỉnh Đồng Nai) tiếp xúc cử tri. Ảnh: S.X

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên ĐBQH Lê Minh Trí – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng và vì lợi ích của nhân dân.

Theo ông Lê Minh Trí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế – xã hội. Song song đó, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các chính sách và quy định pháp luật hiện hành để phù hợp hơn với thực tiễn, qua đó tạo động lực phát triển, khơi thông các nguồn lực cho đất nước.

Ứng cử viên ĐBQH Lê Minh Trí – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: S.X
Ứng cử viên ĐBQH Lê Minh Trí – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: S.X

Trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Trí khẳng định: “Tôi tiếp tục yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm các loại tội phạm. Trong đó đặc biệt chú trọng các hành vi lừa đảo qua mạng, buôn lậu, sản xuất – kinh doanh hàng giả, trốn thuế cũng như các vi phạm về an toàn thực phẩm. Quyết tâm đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội”.

Bên cạnh đó, ứng cử viên ĐBQH Lê Minh Trí cam kết luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định. “Bản thân tôi sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nỗ lực nói đi đôi với làm, thực hiện tốt nhiệm vụ của ĐBQH mà cử tri tin tưởng giao phó”, ông Trí nói.

Quang cảnh hội nghị chiều 6/3. Ảnh: S.X
Quang cảnh hội nghị chiều 6/3. Ảnh: S.X

Tại hội nghị, ứng cử viên ĐBQH Vũ Hồng Văn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ông Vũ Hồng Văn nhận định: "Mỗi lá phiếu của cử tri là sự tín nhiệm và kỳ vọng lớn lao của nhân dân cũng như trách nhiệm nặng nề đối với bản thân người ứng cử".

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông Vũ Hồng Văn cam kết sẽ hành động với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh, gần dân và vì dân. Theo ông Văn, thời gian tới ông sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các dự luật, đồng thời lắng nghe ý kiến của cử tri, chuyên gia, doanh nghiệp và người lao động để đóng góp các ý kiến thiết thực, xuất phát từ thực tiễn đời sống.

Ông Văn cũng định hướng thúc đẩy các động lực phát triển mới để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, văn minh và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh đang đứng trước nhiều cơ hội lớn với các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng hệ thống cao tốc, vành đai và các trung tâm logistics liên vùng.

Theo ông Vũ Hồng Văn, cần có các cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát triển thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ – logistics hàng đầu, đồng thời siết chặt kỷ luật trong quản lý quy hoạch, đất đai và đầu tư xây dựng. Song song đó là định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Vũ Hồng Văn cũng nhấn mạnh việc lấy đời sống nhân dân làm trung tâm của mọi chính sách, đặc biệt quan tâm đến công nhân, người lao động, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, kiến nghị hoàn thiện chính sách tiền lương, phúc lợi xã hội, tăng cường các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, nhất là nguồn nước sông Đồng Nai.

Ngoài ra, ông Vũ Hồng Văn cam kết sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp Quốc hội, lắng nghe nhiều chiều các ý kiến của nhân dân, đồng thời theo dõi và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị đến cùng.

Đại diện cử tri bầu cử số 1 mong muốn, ĐBQH tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, góp phần hoàn thiện bộ máy chính quyền. Ảnh: S.X
Đại diện cử tri bầu cử số 1 mong muốn, ĐBQH tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, góp phần hoàn thiện bộ máy chính quyền. Ảnh: S.X

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với các chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đóng góp của các ĐBQH trong thời gian tới.

Cử tri Đặng Trung Kiên (phường Trấn Biên) cho rằng, những năm gần đây tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch, việc giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Nhiều nhà đầu tư lớn đã đến Việt Nam, trong khi công tác quản lý và sử dụng đất đai cũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Trong khi đó, cử tri Trần Đăng Tường (khu phố Sân Bay, phường Trấn Biên) đánh giá cao việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo chủ trương của Trung ương và tỉnh Đồng Nai. Theo ông Trần Đăng Tường, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính đã được thực hiện quyết liệt, đến nay hầu hết các xã, phường đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

"Những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính khi nhiều thủ tục liên quan đến tư pháp, hộ tịch, đất đai, thương mại được rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí cũng đã được phát hiện và xử lý kịp thời", ông Tường ghi nhận.   

Các cử tri mong muốn, những người được bầu làm ĐBQH tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, góp phần hoàn thiện bộ máy chính quyền ngày càng hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Thanh Giang