Cử tri Đồng Nai: Lá phiếu trên tay, niềm tin trong tim
Ghi nhận của phóng viên, trong dòng chảy chung của ngày hội bầu cử, điều dễ nhận thấy là dù ở độ tuổi, ngành nghề hay hoàn cảnh khác nhau, cử tri Đồng Nai đều đặt niềm tin vào một đội ngũ đại biểu có trách nhiệm, có năng lực và thực sự gắn bó với đời sống nhân dân.
Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, ngày 15/3, gần
3 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Lần đầu tiên trực tiếp tham gia bầu cử, Đào Anh Hoàng, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (phường Trấn Biên) chia sẻ: “Cảm xúc lớn nhất là hồi hộp xen lẫn tự hào. Trước đây, tôi chỉ được học về bầu cử qua sách vở, trên lớp học nên khi trực tiếp đi bỏ phiếu, cảm giác rất khác. Cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy hơi run vì đây là lần đầu tiên được tự mình thực hiện quyền công dân trong một sự kiện chính trị lớn như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận rõ mình thực sự được hưởng quyền lợi như mọi công dân khác”, sinh viên Đào Anh Hoàng chia sẻ.
Theo cử tri này, điều khiến cử tri trẻ ấn tượng là danh sách ứng cử viên có nhiều người được đào tạo bài bản, có học vị, học hàm cao hơn so với hình dung ban đầu. Từ đó, Hoàng đặt niềm tin rằng trình độ chuyên môn của đội ngũ đại biểu sẽ góp phần tạo ra những chính sách thiết thực hơn cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
“Tôi kỳ vọng giáo dục sẽ có thêm những chính sách tốt hơn để sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gắn việc học với nhu cầu xã hội, từ đó tiếp cận việc làm thuận lợi hơn sau khi tốt nghiệp”, cử tri Đào Anh Hoàng bày tỏ.

Cùng chung niềm tin vào vai trò của lá phiếu, bà Trần Lâm Thúy, cán bộ hưu trí đang sinh sống tại phường Trấn Biên cho rằng: “Điều quan trọng nhất sau bầu cử là đội ngũ đại biểu được lựa chọn phải thực sự gần dân, hiểu dân và chuyển tải được đầy đủ tiếng nói của người dân đến các cấp chính quyền”.
Theo bà Thúy, mỗi nhiệm kỳ đều đặt ra những yêu cầu mới cho bộ máy đại diện dân cử, nhất là trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đổi mới, phát triển và đối mặt với nhiều yêu cầu quản trị hiện đại hơn. “Khi đi bầu cử, tôi mong những người được tín nhiệm sẽ thể hiện được đầy đủ nguyện vọng, ý chí của nhân dân; từ đó có những quyết sách phù hợp để đất nước phát triển bền vững hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng lên”, bà Thúy nói.
Mỗi lá phiếu hôm nay vì thế không chỉ là sự lựa chọn cho một nhiệm kỳ mới mà còn là sự gửi gắm niềm tin về tương lai phát triển ổn định, bền vững hơn cho địa phương và đất nước. Nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe, chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực tiễn đời sống.

Ở góc nhìn của một cử tri trẻ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Trương Lâm Duy (cử tri xã Dầu Giây) dành nhiều kỳ vọng cho những đại biểu sẽ trúng cử trong nhiệm kỳ mới. Quãng thời gian trong môi trường quân đội, giúp bản thân anh hiểu rõ hơn về trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần cống hiến. Đây cũng chính là những phẩm chất mà cử tri Trương Lâm Duy cho rằng cũng rất cần ở người đại biểu dân cử.
Theo anh Duy, người dân hiện nay không chỉ mong đại biểu có năng lực chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, dám nói, dám làm và theo đuổi đến cùng những chương trình hành động đã cam kết trước cử tri. “Lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm. Tôi mong những người được bầu sẽ nói đi đôi với làm, gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích chung. Trong bối cảnh hiện nay, cử tri rất quan tâm đến các vấn đề như việc làm, an sinh xã hội, môi trường sống và cơ hội phát triển cho thanh niên sau học nghề hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự”, anh Duy tâm sự.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Đồng Nai trở thành địa phương có quy mô lớn cả về diện tích lẫn dân số. Địa bàn rộng, tập trung nhiều thành phần dân cư, nhiều tôn giáo, dân tộc, cùng số lượng lớn công nhân lao động tại các khu công nghiệp khiến công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để bảo đảm quyền công dân cho mọi đối tượng cử tri.
Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có hơn 421.000 người dân tộc thiểu số thuộc 37 dân tộc khác nhau. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm để mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ thông tin, thực hiện quyền bầu cử đúng quy định mang ý nghĩa quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bố trí thời gian để người lao động tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định. Song song đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu cũng được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn.