Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Cử tri Hà Nội kiến nghị kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, điện, xăng dầu, thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cử tri Hà Nội kiến nghị kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, điện, xăng dầu, thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Cử tri Hà Nội kiến nghị kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, điện, xăng dầu, thực phẩm
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai báo cáo tại kỳ họp

Ngày 28/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khoá XVII, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó trước xung đột tại Trung Đông

Theo đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử được triển khai dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cấp trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chú trọng tiêu chuẩn và chất lượng đại biểu, qua đó tạo điều kiện để Nhân dân lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.  Không khí bầu cử diễn ra dân chủ, phấn khởi, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm và nhận thức sâu sắc của cử tri về giá trị của lá phiếu.

Nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả bầu cử, đồng thời kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò đại diện cho Nhân dân, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Cử tri cũng mong muốn các đại biểu thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại thời gian qua, cho rằng các hoạt động này đã góp phần xây dựng thế trận ngoại giao vững chắc, phù hợp với tầm vóc và vị thế mới của đất nước. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraina và căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông liên quan đến Mỹ – Israel – Iran, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các yếu tố bất ổn này tiềm ẩn nguy cơ gia tăng lạm phát do giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, suy giảm hoạt động xuất khẩu cũng như gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, qua đó tạo áp lực lên việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước những thách thức nêu trên, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cho rằng biến động giá năng lượng thế giới đòi hỏi Việt Nam cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt, hiệu quả nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong nước và giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, điện, xăng dầu

Về phát triển kinh tế, cử tri và Nhân dân Thủ đô Hà Nội ghi nhận, đánh giá tích cực những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của thành phố trong thời gian qua. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn duy trì được đà phục hồi và phát triển; các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ được triển khai linh hoạt, hiệu quả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Cử tri Thủ đô bày tỏ sự đồng thuận với các định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới, đặc biệt là các chủ trương thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, cử tri cũng phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao, thị trường tiêu thụ còn nhiều biến động.

Trên cơ sở đó, cử tri và Nhân dân Thủ đô kiến nghị các đại biểu HĐND thành phố quan tâm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời có giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội và duy trì đà phát triển kinh tế bền vững của Thủ đô.

Sớm có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội và HĐND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các dự án chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án “treo” kéo dài nhiều năm chưa được triển khai thực hiện. Đề nghị sớm làm rõ thông tin về chủ trương tiếp tục thực hiện hay điều chỉnh, chấm dứt các dự án này, cũng như lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể để thông tin công khai tới cử tri và Nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình trong khu vực bị ảnh hưởng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện các giao dịch dân sự, hành chính về đất đai, xây dựng, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với các vấn đề dân sinh bức xúc, cử tri tại Hà Nội kiến nghị sớm có giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức nghiêm trọng. Tình trạng chỉ số chất lượng không khí (AQI) có thời điểm đạt ngưỡng “nguy hại”, sương mù và bụi mịn kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của Nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, do đó cần có các quyết sách kịp thời và đồng bộ để kiểm soát, cải thiện môi trường sống.

Việt Thắng