Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cử tri tại "siêu thủ phủ công nghiệp mới” của miền Bắc tranh thủ bỏ phiếu trước khi đi làm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cử tri tại "siêu thủ phủ công nghiệp mới” của miền Bắc tranh thủ bỏ phiếu trước khi đi làm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
 Cử tri tại "siêu thủ phủ công nghiệp mới” của miền Bắc tranh thủ bỏ phiếu trước khi đi làm
Tại điểm bầu cử số 11, thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nam Anh.

Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều người dân sống làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp lớn trong tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện quyền công dân, đi bỏ phiếu bầu cử để bầu ra những đại biểu đủ đức đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Sáng 15/3, anh Mẫn Bá Tuấn - 35 tuổi (ngụ xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) dậy sớm hơn thường lệ và sau đó nhanh chóng tới khu vực nhà văn hóa của thôn Trác Bút để thực hiện quyền công dân, đi bỏ phiếu bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng địa bàn thôn Trác Bút, xã Yên Phong còn có các bỏ phiếu khác, gồm: Đại Chu, Mẫn Xá, Ngô Xá, Chi Long, Ngô Nội, Yên Từ, Phú Mẫn, Nghiêm Xá và Đông Xuyên.

Hoàn thành nghĩa vụ của một công dân, anh Bá Tuấn lại khẩn trương lên xe tới nơi làm việc cách điểm bỏ phiếu gần năm cây số để làm việc. Được biết, hiện anh Bá Tuấn là cán bộ người Việt làm việc cho Nhà máy Samsung có trụ sở tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong. Không riêng gì anh Tuấn, mà nhiều người dân khác sinh sống tại địa bàn xã Yên Phong, làm việc trong KCN Yên Phong, trong buổi sáng ngày 15/3, cũng đều sắp xếp thời gian để đi bầu cử sớm, hoàn thành thật tốt trách nhiệm công dân, sau đó mới thực hiện những công việc trong ngày.

Trước đó, nhằm nắm bắt tình hình và kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng ngày 14/3, tổ công tác số 18 của tỉnh kiểm tra thực tế tại điểm bầu cử thôn Phú Mẫn (xã Yên Phong).

Từ sớm, người dân đã nô nức tới khu vực bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nam Anh.
Từ sớm, người dân đã nô nức tới khu vực bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nam Anh.

Tổ công tác số 18 có ông Tạ Đăng Đoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, làm Tổ trưởng.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử thôn Phú Mẫn như: việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; công tác trang trí khánh tiết, bố trí khu vực bỏ phiếu; phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử thôn Phú Mẫn được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời đề nghị xã Yên Phong tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Người dân suy nghĩ, cân nhắc để sáng suốt lựa chọn đại biểu có đức, có tài. Ảnh: Nam Anh.
Người dân suy nghĩ, cân nhắc để sáng suốt lựa chọn đại biểu có đức, có tài. Ảnh: Nam Anh.

Là một trong những đơn vị hành chính của tỉnh Bắc Ninh có số lượng lớn người lao động làm việc tại KCN Yên Phong - xã Yên Trung ghi nhận khá đông người dân đi bầu cử sớm. Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực bỏ phiếu bầu cử số 11 thuộc thôn Yên Lãng (xã Yên Trung) đã nhộn nhịp, rộn tiếng nói cười.

Ông Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu bầu cử số 11 cho hay, dân số của xã khoảng hơn 36 nghìn người, nhưng có tới gần 40% dân số làm việc trong KCN Yên Phong, nhiều trường hợp làm việc tới tận 65 tuổi… Nắm rõ những đặc điểm dân cư trong xã, những ngày trước đó, tổ bỏ phiếu bầu cử đã tuyên truyền để người dân hiểu, thu xếp thời gian hợp lý, đi bỏ phiếu sớm.

Người dân thực hiện việc bỏ phiếu. Ảnh: Nam Anh.Nam
Người dân thực hiện việc bỏ phiếu. Ảnh: Nam Anh.Nam

Được biết, KCN Yên Phong là một trong những KCN trọng điểm tại miền Bắc. Đây cũng là nơi thu hút dòng vốn FDI lớn, đặc biệt từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. KCN Yên Phong nằm tại huyện Yên Phong (cũ), tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 35km về phía Đông Bắc, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 22km và cách cảng biển Hải Phòng khoảng 110km.

KCN Yên Phong đóng vai trò đầu tàu trong phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Khu công nghiệp tạo việc làm trực tiếp cho hơn 70.000 lao động và gián tiếp cho hàng chục nghìn lao động khác trong các ngành dịch vụ, logistics, thương mại. Đồng thời, sự phát triển của KCN Yên Phong đã kéo theo sự hình thành các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, nhà ở xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Người dân thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử. Ảnh: Nam Anh.
Người dân thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử. Ảnh: Nam Anh.

Tại KCN Yên Phong có Tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc) là nhà đầu tư lớn nhất, với tổ hợp nhà máy sản xuất điện thoại di động quy mô hàng đầu thế giới, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Ngoài ra, còn có các tập đoàn, công ty FDI lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và châu Âu như Orion, Hansol Technics, Seojin, Dawo Vina… hoạt động trong lĩnh vực linh kiện điện tử, bao bì, cơ khí chính xác, sản xuất vật liệu mới.

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh Nguyễn Văn Phúc cho hay, ngoài KCN Yên Phong, Yên Phong II-C, Bắc Ninh còn mở nhiều KCN lớn khác như: Vân Trung, Quang Châu, Việt Hàn… Và sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính (ngày 1/7/2025). Với sự góp mặt của gần 3.390 dự án FDI đưa Bắc Ninh trở thành một “siêu thủ phủ công nghiệp mới” của miền Bắc. Từ tháng 7/2025, thời điểm Bắc Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 cả nước về xuất khẩu, với tổng kim ngạch 8,68 tỷ USD/tháng.

Mức tăng trưởng này được phát huy liên tục đến hết năm, nhờ đó Bắc Ninh bứt phá vươn lên và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu.

Nam Anh