Cử tri Trà My kỳ vọng ứng viên ĐBQH quan tâm hạ tầng miền núi
Sáng 7/3, dưới sự chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa (ĐBQH) XVI, Đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã miền núi xã Trà My.

Các ứng viên ứng cử gồm: bà Hồ Thị Hiết, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Trà Nam, xã Trà Linh; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Hải Long, Vụ Trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Đinh Thị Mia, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp, xã Trà Tập; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn phát triển mới cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.
Theo đó, cần đề xuất ban hành quy định bắt buộc phải có ý kiến phản biện của MTTQ Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời bảo đảm các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có tác động sâu rộng của quốc gia và địa phương được lấy ý kiến rộng rãi, thực chất từ các tầng lớp Nhân dân.
Cùng với đó, tập trung góp ý xây dựng Đảng và chính quyền cùng cấp trong sạch, vững mạnh; chú trọng tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết của chính quyền và các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trước hết, cần quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào các dân tộc, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là những địa bàn còn nhiều khó khăn, cũng như công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, khu và cụm công nghiệp.
Trọng tâm là triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế cơ sở; thực hiện tốt các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế bằng những giải pháp thiết thực, khả thi.
Đồng thời chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn cho người dân ở các khu vực ven biển, miền núi và những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, sạt lở. Thành phố cũng cần phát triển hài hòa giữa đô thị trung tâm với các khu vực miền núi, nông thôn; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và văn hóa.
Ông Nguyễn Anh Tuấn nói thêm, cần thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp, coi đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng của TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Cử tri Lê Thị Tùng, ở xã Trà My cho biết: “Tôi mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH khóa XVI sẽ quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học và trạm y tế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe. Cạnh đó, cần chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là đối với người dân ở vùng còn nhiều khó khăn, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.
Cử tri Lê Thanh Hùng, ở xã Trà My bày tỏ ấn tượng với chương trình hành động của ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đặc biệt là nội dung nhấn mạnh việc phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Theo cử tri, đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường sự tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
Nhiều cử tri khác của xã Trà My bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và phát triển sản xuất; quan tâm hơn đến chế độ chính sách, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri tin tưởng các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm; tham gia hiệu quả quá trình xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và địa phương.