Kinh tế

Cục Hải quan thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 221.500 tỷ đồng

Hoàng Dương 28/06/2025 16:34

Tại hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Cục Hải quan tổ chức, đơn vị này đã công bố nhiều số liệu ấn tượng. Đáng chú ý là việc thu ngân sách từ xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 221.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó Cục Hải quan đã thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 485 đầu mối tương đương 53,77%.

Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, ngành Hải quan đã thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính đạt được nhiều dấu ấn. Trong đó, Nghị quyết 18-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toan cảnh HN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo đó, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, 6 tháng đầu năm 2025, hải quan đảm bảo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu với kim ngạch đạt 390,91 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam lũy kế đến hết 15/6/2025 thặng dư 4,84 tỷ USD, giảm 45,8% so với mức thặng dư của cùng kỳ năm trước.

Về thu ngân sách, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại, thuế quan ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu nhưng số thu vẫn có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến 15/6, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 201.414 tỷ đồng, bằng 49% dự toán được giao và bằng 42,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Ước thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 221.500 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày thu đạt 1.850 tỷ đồng, tăng khoảng 215 tỷ đồng/ngày so với 6 tháng đầu năm 2024.

Thứ trưởng
Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Dương.

Về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ngành Hải quan cũng chủ động tham mưu và thực hiện cũng đạt kết quả tích cực trong tháng cao điểm theo tinh thần chủ trương tại các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Từ ngày 15/12/2024 - 14/6/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 8.561 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng. Số tiền thu nộp NSNN đạt xấp xỉ: 461,36 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố là 8 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 54 vụ.

Về tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ ngày 15/5-15/6/2025, các đơn vị trong toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 93 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm trên 1.621 tỷ đồng.

Phong trào thi đua sôi nổi, nhiều gương điển hình tiên tiến

Tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, đại diện Cục Hải quan nhấn mạnh với sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành, giai đoạn 2021-2025, ngành Hải quan đã đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Tiêu biểu như, về thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 đến quý I/2025, toàn ngành thu ngân sách được gần 1,7 triệu tỷ đồng.

Về công tác phòng, chống buôn lậu, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 70.000 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Hải quan (tính từ năm 2021 đến 14/3/2025), tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Hải quan đã khởi tố, kiến nghị khởi tố gần 900 vụ việc vi phạm.

Trên mặt trận phòng, chống ma túy, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm, thu giữ hàng tấn ma túy các loại…

img_0791.jpeg
Cục Hải quan tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hoàng Dương.

Qua các đợt thi đua đã phát hiện một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hoặc có các giải pháp, mô hình, cách làm hay. Trong đó, về tập thể: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII) xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với CCHC, giải quyết các “điểm nóng”; Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (nay là Ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan) với công tác chuyển đổi số hệ thống Hải quan; Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (nay là Chi cục Hải quan khu vực XVI) với các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu góp phần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn; Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (nay là Chi cục Hải quan khu vực IX) giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu ma túy trong địa bàn hoạt động Hải quan tại tỉnh Quảng Trị; Cục Hải quan TP Đà Nẵng (nay là Chi cục Hải quan khu vực XII) với giải pháp phòng, chống buôn lậu các sản phẩm từ động vật hoang dã thuộc danh mục Công ước CITES.

Về cá nhân: Ông Phùng Cao Tăng, công chức Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu) với giải pháp đổi mới phương pháp đấu tranh, tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án lớn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát ma túy; Ông Hoàng Hữu Trường, Trưởng phòng Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (nay là Chi cục Hải quan khu vực II) với giải pháp kết nối, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển bền vững trong giai đoạn 2020 - 2025; Ông Phạm Văn Thắng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I với giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát phòng chống ma túy vận chuyển qua đường hàng không; Ông Vũ Danh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực V) với giải pháp trong công tác Thu thuế xuất nhập khẩu giai đoạn 2020 - 2024.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân của ngành Hải quan, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp đã tặng nhiều phấn thưởng cao quý như: Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Đó là những gương người tốt, việc tốt của Cục có mặt trên khắp địa bàn Hải quan ngày đêm đấu tranh với tội phạm buôn lậu hàng hóa, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, góp phần đem lại sự bình yên cho xã hội; những cá nhân miệt mài nghiên cứu để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các hoạt động đầu tư nước ngoài. Đồng thời, có nhiều tập thể, cá nhân say mê nghiên cứu áp dụng các thành quả cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ AI vào công cuộc chuyển đổi số, cải cách hiện đại hóa hải quan tiến tới Hải quan số, Hải quan thông minh, Hải quan xanh .

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cục Hải quan thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 221.500 tỷ đồng