Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Vũ Mạnh 23/06/2023 11:59

Sáng ngày 23/6, tại Hải Dương, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trưởng cụm thi đua; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Trưởng cụm thi đua.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên trong Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp

Ngay từ đầu năm các thành viên Cụm đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ và địa phương; Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” các tổ chức thành viên đã tích cực, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao tinh thần, vật chất cho người dân. Tiêu biểu như Hội Nông dân Việt Nam đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 1,7 triệu m2 đất, đóng góp trên 389 tỷ đồng, hơn 1,1 triệu ngày công, sửa chữa, bê tông hóa, kiên cố hóa trên 63 nghìn km đường giao thông và trên 17 nghìn km kênh mương.

Các cấp bộ Đoàn đã tham gia xây dựng 2.144 km công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 27,3 tỷ đồng; sửa chữa 4.763 km, làm mới 460km đường nông thôn với tổng trị giá 27,3 tỷ đồng; làm mới 513 cầu giao thông nông thôn trị giá 128,8 tỷ đồng; tu sửa 357 nhà văn hóa, xây mới 239 nhà văn hóa với tổng trị giá 39,3 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp với Hiệp Hội doanh nhân Cựu chiến binh ủng hộ trên 14,4 tỷ đồng giúp đỡ, hỗ trợ các huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo; vận động các hộ cựu chiến binh khá giúp đỡ các hộ nghèo. Khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại nhân rộng mô hình hiệu quả, có nhiều hình thức giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo bền vững của Việt Nam. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống của công nhân, lao động, giúp đỡ công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, đã có hơn 8,6 triệu lượt đoàn viên được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.110 tỷ đồng.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã hỗ trợ quà, tiền mặt, tổng trị giá trên 314 tỷ đồng. Phát động cán bộ, hội viên, và các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đạt gần 19 tỉ đồng…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đã ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng 100 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đăng ký ủng hộ…

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trưởng cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đề nghị, trong 6 tháng cuối năm các đơn vị trong Cụm tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, các thành viên trong Cụm tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Trung ương và các tổ chức thành viên phát động nhằm phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân; triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023. Nâng cao chất lượng giám sát và hoạt động phản biện xã hội. Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng đề nghị, các tổ chức thành viên trong Cụm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến coi đây là động lực to lớn để thúc đẩy các phong trào thi đua qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Trước đó, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham quan, trao đổi kinh nghiệm mô hình tiêu biểu do cựu chiến binh làm chủ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê tại khu công nghiệp Cẩm Giàng (Hải Dương).

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham quan mô hình tiêu biểu do cựu chiến binh làm chủ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê tại khu công nghiệp Cẩm Giàng (Hải Dương).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO