Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương: Nhiều dấu ấn nổi bật
Chiều 24/6, tại TP Hải Phòng, Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Những "điểm sáng" từ sự chủ động và sáng tạo
Phát biểu khai mạc, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương khẳng định: Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm; trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành thắng lợi chương trình công tác năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Theo báo cáo, điểm nổi bật trong thời gian qua là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức thực hiện. Các địa phương đã tích cực ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả mạng xã hội, nền tảng truyền thông đa phương tiện để lan tỏa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo Nhân dân.

Nhiều địa phương ghi dấu ấn với những con số ấn tượng. Hà Nội đăng tải hơn 380 tin, bài và gần 1.600 sản phẩm truyền thông đa phương tiện; Huế triển khai hơn 32.000 tin, bài tuyên truyền và thu hút trên 70.000 lượt người tham gia các hoạt động tuyên truyền; Cần Thơ tổ chức hơn 15.500 cuộc tuyên truyền với trên 550.000 lượt người tham dự. Đà Nẵng, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh cũng duy trì hiệu quả nhiều hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.
Một dấu ấn nổi bật khác là sự tham gia tích cực, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri đến giám sát quá trình bầu cử đều được triển khai chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định pháp luật.
Nhiều địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao như Huế đạt 99,99%, Đà Nẵng đạt 99,92%, Cần Thơ đạt 99,88%, Hải Phòng đạt 99,85% và Hà Nội đạt 99,57%. Những kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của MTTQ trong việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội và góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.
Cùng với đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng, ngày càng đi vào thực chất. Hà Nội chủ trì 417 cuộc giám sát và tổ chức 302 hoạt động phản biện xã hội; TP Hồ Chí Minh triển khai 8 chuyên đề giám sát trọng tâm và hơn 100 hoạt động góp ý các dự thảo văn bản; Hải Phòng, Cần Thơ thực hiện hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm.

Đáng chú ý, nhiều mô hình tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả. Mô hình “Tháng nghe dân nói” được Hà Nội duy trì tại 5.370 thôn, tổ dân phố và 126 xã, phường, thu hút hơn 600.000 đại biểu tham dự; Huế triển khai đến 100% xã, phường; Đà Nẵng đẩy mạnh mô hình “Cử tri số”, “Mặt trận số”; Cần Thơ tổ chức tiếp xúc cử tri kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới 103 điểm cầu.
Trong lĩnh vực an sinh xã hội, toàn Cụm tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo và các đối tượng yếu thế. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã vận động hơn 112,98 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 1.000 căn nhà Đại đoàn kết, trao trên 1,36 triệu phần quà cho các đối tượng khó khăn.
Nổi bật, Hà Nội trao hơn 778.000 suất quà với tổng kinh phí trên 425 tỷ đồng; Cần Thơ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 840 căn nhà Đại đoàn kết và trao hơn 476.000 phần quà; Huế, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều chương trình chăm lo an sinh xã hội với nguồn lực hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, các địa phương trong Cụm đã chung tay hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết tại Hà Nội, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm cộng đồng.
Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn mới trong hoạt động của hệ thống Mặt trận. Nhiều mô hình như Cổng Mặt trận số, Mặt trận số, Bản đồ số an sinh xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Mặt trận đã được triển khai tại Đà Nẵng, Hà Nội, Huế và các địa phương khác. Qua đó từng bước hình thành phương thức hoạt động hiện đại, tăng cường tương tác với người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân.
Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết của MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.
Những nhiệm vụ trọng tâm để tạo bứt phá
Đánh giá về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh vai trò tiên phong của các đô thị lớn trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới công tác Mặt trận. Tổng thể hoạt động của Mặt trận các thành phố có chiều sâu, sức lan tỏa và khẳng định được vai trò trung tâm điều phối. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện các mô hình tổ chức mới chưa có tiền lệ, Mặt trận các thành phố trực thuộc Trung ương đã thể hiện tinh thần chủ động, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, một trong những điểm sáng nổi bật là việc triển khai Kết luận 230 về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đánh giá là những đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc ban hành sớm các đề án sắp xếp và xây dựng quy chế hoạt động cho các hội.
Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường tính kết nối thường xuyên, không chỉ dừng lại ở các kỳ họp sơ kết, tổng kết. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đặc biệt nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm. Trong đó, Cụm thi đua cần phát huy vai trò trong mục tiêu tăng trưởng. Mặt trận các thành phố cần tổ chức các hội thảo chuyên sâu về vai trò của Mặt trận trong việc tạo đồng thuận xã hội, giám sát thực thi chính sách và huy động nguồn lực toàn dân để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là khu vực tập trung tầng lớp tinh hoa, trí thức, kiều bào, đóng vai trò then chốt cho sự phát triển của cả nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị các cụm thi đua thúc đẩy kinh tế số và kinh tế xanh bằng cách tích cực vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP. Mặt trận cấp xã, phường cần chủ động kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và nắm bắt sát tình hình kinh tế địa phương.
Đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết, các thành phố phải là nơi đi đầu trong việc thử nghiệm các mô hình sáng tạo để nắm bắt nhân dân, đặc biệt là các nhóm xã hội mới như câu lạc bộ sáng tạo nội dung số, tài xế công nghệ....
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh: "Mặt trận các thành phố không chỉ thực hiện nhiệm vụ cho địa phương mình mà còn mang trách nhiệm tạo ra giá trị lan tỏa, là nơi để Trung ương nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn". Với tinh thần "Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố", MTTQ các đô thị lớn cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đóng góp thực chất vào sự phát triển bền vững của đất nước.