Cung cấp thông tin thiết yếu để Phình Giàng giảm nghèo
Giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp quan trọng, giúp người dân vùng cao như xã Phình Giàng (Điện Biên) tiếp nhận thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Xã Phình Giàng sau sáp nhập có 26 bản với các dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú... Việc phát triển sinh kế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm hơn 42%, cận nghèo gần 19%. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của người dân còn nhiều khó khăn, chưa được đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, tỉ lệ đường được bê tông hóa, cứng hóa do xã quản lý mới đạt 39%.
Địa bàn xã rộng, dân cư thưa thớt, lại là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nên công tác truyền thông, đưa thông tin, chính sách tới người dân còn nhiều khó khăn. Người dân ở vùng xa, vùng khó chưa có điều kiện tiếp cận internet hoặc các phương tiện truyền thông hiện đại, do đó hệ thống loa truyền thanh tại các thôn bản có vai trò rất quan trọng.

Trước thực trạng đó, xã Phình Giàng đã sử dụng nguồn vốn giảm nghèo để đầu tư các cụm loa thông minh để thực hiện tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên trên loa phát thanh của xã với thời lượng hơn 380 giờ. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã sản xuất, phát sóng 21 chương trình phát thanh.
Nội dung các chương trình đa dạng và thiết thưc, dễ hiểu để bà con nắm bắt được các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, công tác bảo vệ rừng, tiêm phòng gia súc, gia cầm, đặc biệt là các thông tin về mưa lũ trên địa bàn để bà con nắm được mà phòng tránh... Các chương trình được phát vào khung giờ sáng, trưa và chiều tối hằng ngày.
Ông Hà Mạnh Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cho biết, sau sáp nhập xã có 26 bản, mỗi bản có một cụm loa phát thanh. Đến nay, xã đã thực hiện đồng bộ 15 cụm loa phát thanh thông minh sử dụng sim 4G, thay thế hệ thống cũ, cho phép phát xa và linh hoạt hơn. Với 11 bản có hệ thống phát thanh chưa đồng bộ, Trung tâm duy trì việc gửi file ghi âm để người dân vẫn được tiếp nhận thông tin tuyên truyền. Hằng tuần, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tiến hành xây dựng chương trình phát thanh dài 15 phút, gửi cho các trưởng bản mở, phát thanh trên loa thông báo của các bản.
Anh Vàng A Chung, Trưởng bản Xa Vua A (Phình Giàng, Điện Biên) chia sẻ: Hằng tuần, cán bộ xã gửi file phát thanh để tuyên truyền trên loa thông báo vào các khung giờ cố định tới bà con. Nhờ vậy, người dân trong bản đều nắm bắt được thông tin chính sách của Đảng, nhà nước. Đồng thời thêm hiểu biết về các mô hình kinh tế hiệu quả, cách làm hay của người dân trong xã, thêm kinh nghiệm chăm sóc, phòng tránh bệnh cho cây trồng, vật nuôi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó nâng cao kiến thức, mở rộng hiểu biết và thúc đẩy tinh thần học hỏi, vươn lên của người dân trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo.