Cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính đi xuất khẩu lao động

B. Nguyên 24/04/2023 16:31

Thủ phạm vụ cướp ngân hàng Vietinbank tại Đà Nẵng khai nhận, cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Sáng 24/4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, thay mặt lãnh đạo TP đã khen thưởng và trao hỗ trợ lực lượng chuyên án 423 V của Công an TP này về thành tích đấu tranh, bắt giữ nhanh thủ phạm cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở số 3 - 5 đường Đống Đa, quận Hải Châu vào trưa 20/4.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khen thưởng, trao hỗ trợ Ban chuyên án 423 V truy bắt nhanh thủ phạm vụ cướp ngân hàng tại Đà Nãng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo Báo cáo của Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tại Lễ khen thưởng, thủ phạm Lê Phú Cao, 32 tuổi (trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tốt nghiệp đại học, giỏi về công nghệ thông tin. Lê Phú Cao khai nhận, cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Quá trình thực hiện vụ cướp và trốn chạy được Lê Phú Cao "lên phương án" rất kỹ lưỡng ("điều nghiên" hiện trường, tạo hình xăm giả trên cánh tay, làm biển số giả, thay đổi quần áo, gửi xe ở bãi xe sân bay...).

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, báo cáo với lãnh đạo TP về quá trình truy bắt thủ phạm vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Như tin đã đưa, đêm 21/4 Công an TP Đà Nẵng bắt được Lê Phú Cao, 32 tuổi (trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), thủ phạm dùng súng đồ chơi bằng nhựa thực hiện vụ cướp táo tợn tại chi nhánh giao dịch ở số 3 - 5 đường Đống Đa, (thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu) vào trưa 20/4.

Lê Phú Cao bị bắt sau đúng hơn 35 giờ gây án nhờ hệ thống camera an ninh và camera giao thông dày đặc trên các tuyến đường của TP Đà Nẵng. Ngoài nhận dạng đối tượng, phương tiện gây án tại hiện trường; truy xuất camera về di chuyển của thủ phạm qua hàng loạt tuyến đường như Châu Văn Liêm, 3 tháng 2, cầu Thuận Phước; ngay đêm 20/4, cảnh sát hình sự đã thu giữ được tang vật gây án là khẩu súng đồ chơi bằng nhựa, roi điện bị vứt ở vệ cỏ ven đường Dương Lâm thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Lê Phú Cao thay đổi quần áo trong quá trình trốn chạy. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Camera an ninh từ nhà dân và camera giao thông ghi nhận, sau khi vứt bỏ súng nhựa, roi điện, thủ phạm đã trút bỏ bộ quần áo (quần xanh, áo đen có mũ trùm đầu), thay biển số xe máy và tiếp tục di chuyển về đường Trần Hưng Đạo, qua cầu Sông Hàn về khu vực quận Thanh Khê, Liên Chiểu, phía Tây TP.

Truy xuất camera an ninh và camera giao thông cũng như phối hợp với công an Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam ra soát 4.000 xe máy tương tự hình ảnh chiếc xe máy thủ phạm sử dụng trong vụ cướp; đến cuối chiều 21/4, lực lượng phá án đã tìm được chiếc xe máy Yamaha Nozza Grande màu xám trùng khớp với nhận diện ở hiện trường gây án tại một địa chỉ nằm trên đường Đồng Tri 6 thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Xe máy Yamaha Nozza Grande màu xám lúc này được gắn biển kiểm soát 37 của tỉnh Nghệ An (là biển kiểm soát thật). Bạn gái của Lê Phú Cao cho biết, đã cho Lê Phú Cao mượn chiếc xe máy này nhưng chỉ nghĩ rằng Cao mượn để đi chơi.

21h30 đêm 21/4, Lê Phú Cao đi ăn tối trở về phòng trọ ở đường Đồng Tri 2, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu thì bị cảnh sát hình sự khống chế bắt giữ cùng tang vật là 590 triệu đồng. Lê Phú Cao khai nhận, đã dùng 50 triệu đồng trong tổng số tiền cướp được để tiêu xài và trả nợ. Tang vật và khai nhận trùng khớp với trình báo của chi nhánh giao dịch của ngân hàng ở số 3 - 5 đường Đống Đa, tổng số tiền bị cướp là 660 triệu đồng.

Lê Phú Cao bị bắt cùng tang vật 590 triệu đồng tại phòng trọ đêm 21/4. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Trước đó vào lúc 11h trưa 20/4, một thanh niên mặc áo đen trùm đầu, đeo khẩu trang đã xông vào trụ sở giao dịch ngân hàng ở đường Đống Đa, quận Hải Châu (Đà Nẵng), kéo sập cửa cuốn, dùng roi điện kết hợp đèn pin (được rao bán nhiều trên mạng và vật giống súng cướp tiền mặt ở các quầy giao dịch rồi tẩu thoát bằng xe máy Yamaha Grande màu xám đen, mang BKS 43F1 478.53. Thời điểm xảy ra vụ cướp, ngân hàng có 6 người (kể cả bảo vệ).

Súng đồ chơi bằng nhựa được Lê Phú cao vứt ở về cỏ ven đường trong quá trình trốn chạy. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Diễn biến vụ cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại, chỉ xảy ra chớp nhoáng trong 66 giây. Trong khoảng thời gian 66 giây, đối tượng cướp ngân hàng đã có ít nhất 2 lần buộc bảo vệ phải quay mặt vào tường và nhiều lần di chuyển giữa 3 quầy giao dich để “nhặt” tiền cho vào túi ni lon.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính đi xuất khẩu lao động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO