Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Không có tâm tốt thì làm sao cây tốt như vậy được

Văn Thanh 26/08/2023 18:03

Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho biết, cảm thấy rất buồn vì bị khởi tố liên quan cây xanh; khi thực hiện đề án trồng cây mà "không có tâm tốt thì làm sao cây tốt như vậy được".

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa xét xử.

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án “nâng khống giá cây xanh” tại Hà Nội.

Trong phần tự bào chữa cho mình, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, bản thân bị cáo đã góp phần giúp Hà Nội tiết kiệm 62.000 tỷ đồng chi thường xuyên và số này được đầu tư cho giáo dục, y tế, trụ sở công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát,..

Khi nhận chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông rất trăn trở về đề án trồng cây xanh, được trình HĐND năm 2012 với ngân sách 796 tỷ đồng nhưng chưa có vốn.

Lý giải về việc đặt hàng trồng cây xanh, bị cáo Nguyễn Đức Chung khai, phương thức đặt hàng chống lại được tình trạng toàn bộ cây chết trong đấu thầu các dự án giao thông. Một số dự án trồng cây trên đường phố trước đây của TP Hà Nội có tỷ lệ cây chết 30%, có những dự án chết 100% như trên đường Nguyễn Chí Thanh.

"Chúng tôi dùng phương thức đặt hàng trồng theo mùa, trồng vào ban đêm, người đặt hàng phải chịu trách nhiệm bổ sung cây chết và chăm sóc, bảo hành sau 1 năm, cho nên gần như tỷ lệ cây sống đạt 99 - 100% khi nghiệm thu. Do vậy chúng tôi không mất tiền duy tu, duy trì sau 1 năm trồng", cựu Chủ tịch Hà Nội trình bày.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định hiệu quả của chính sách đặt hàng cây xanh khi từ 2016 đến nay, Thủ đô trồng 900.000 cây, hơn nhiều so với số cây được trồng từ 2016 trở về 1902 (năm đầu tiên ghi nhận số lượng cây được trồng). Việc này giúp Hà Nội có diện tích cây xanh bình quân là 8,8 m2/người, đứng thứ 3 trong khối ASEAN.

Ngoài ra, năng suất cắt tỉa, hiệu quả trồng cây cũng được nâng cao, không còn tình trạng tắc đường vì tỉa cây hay công nhân thương vong khi làm việc. Trong khi giai đoạn trước 2016, Công ty Cây xanh cắt thủ công nên "mỗi năm có từ 5 - 9 cán bộ chết, bị thương" mà nhiều nhất cũng chỉ cắt tỉa được 280 cây.

"Con số chính xác không có kiểm toán nhưng tôi tin người dân, công luận hiểu đang được hưởng cây xanh tươi tốt. Tôi có lòng tin nếu những người ra chủ trương này, thực hiện đề án trồng cây mà không có tâm tốt thì cây nó không tươi tốt vậy", ông Chung nói.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, "rất buồn vì bị khởi tố liên quan cây xanh" dù ông đang thụ án tù trong các vụ khác. Ông Chung khẳng định không biết việc các doanh nghiệp bên dưới "nâng khống giá cây để chia chác".

Cựu chủ tịch Hà Nội cũng khẳng định không biết việc các doanh nghiệp bên dưới "nâng khống giá cây để chia chác". Theo bị cáo Chung, khi đối chất với các bị cáo khác "bên nói có, bên nói không nhưng tôi khẳng định, ai đối chất với tôi xong cũng chắp tay xin lỗi".

Cũng trong phần bào chữa, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị VKS đánh giá ông có trên 2 tình tiết giảm nhẹ, theo luật sẽ được xử dưới khung hình phạt. Ông đề nghị tòa áp dụng quy định này và "đối xử với tôi như một công dân bình thường".

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông Chung cảm ơn VKS vì quá trình xét xử đã: "Giảm bớt một số nội dung trong cáo trạng và đặc biệt là quá trình tranh tụng đã ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ với bị cáo".

Ông Chung mong tòa ghi nhận quá trình công tác của các bị cáo là cán bộ Công ty Cây xanh Hà Nội. "Đúng là 2016 – 2020, họ liên tục trồng cây vào ban đêm theo yêu cầu của TP và Chính phủ vì an toàn, không để bụi bặm ảnh hưởng người dân. Đó là sự lao động rất vất vả, chúng tôi đánh giá nỗ lực lớn. Nêu ra không để làm gì nhưng tôi xin nói, Tết nào tôi cũng tặng một chai sâm panh để cán bộ công ty mở lúc giao thừa", ông Chung cho biết.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội này chia sẻ thêm, quá trình bị giam, bố vợ ông đã qua đời và bố đẻ hiện nay đang rất yếu. Ông không mong có thể về gặp bố, làm tròn chữ hiếu nhưng vẫn mong được mức án nhẹ, để về chữa bệnh và chăm sóc mẹ già.

Trước đó, trong vụ án nâng không giá cây xanh, VKS đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung án từ 2 - 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là vụ án thứ 4, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy cứu hình sự. Hiện, ông Nguyễn Đức Chung đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Không có tâm tốt thì làm sao cây tốt như vậy được

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO