Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị 24-30 tháng tù treo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị 24-30 tháng tù treo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan trong vụ sai phạm chuyển nhượng khu “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (TP Hồ Chí Minh), gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.

Ngày 9/4, phiên tòa xét xử 22 bị cáo liên quan sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bước vào phần tranh luận.

Trình bày quan điểm luận tội, VKS xác định bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đại diện VKSND tại tòa xét xử sai phạm "đất vàng" Bến Vân Đồn (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: H.Phúc.
Đại diện VKSND tại tòa xét xử sai phạm "đất vàng" Bến Vân Đồn (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: H.Phúc.

Dù biết khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, bà Loan vẫn tham gia nhận chuyển nhượng dự án thông qua việc mua lại toàn bộ vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín – đơn vị nắm quyền thực hiện dự án.

Cơ quan công tố xác định bị cáo đã chuyển hàng trăm tỷ đồng giúp các cá nhân liên quan hoàn tất nghĩa vụ tài chính, sau đó tiếp tục chuyển nhượng dự án cho đối tác khác để hưởng lợi gần 298 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (ngồi giữa, hàng đầu) cùng luật sư (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: H.Phúc.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (ngồi giữa, hàng đầu) cùng luật sư (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: H.Phúc.

Tuy nhiên, VKS ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục phần lớn hậu quả, tham gia hoạt động thiện nguyện. Do đó, cơ quan công tố cho rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội, đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, dù khung hình phạt truy tố từ 10-20 năm tù.

Ngoài bị cáo Loan, đại diện VKSND cũng đề nghị mức án đối với các bị cáo khác. Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung (cựu Tổng Giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị xác định là người khởi xướng sai phạm.

Theo VKS, bị cáo Thung đã trực tiếp thỏa thuận với nhóm doanh nghiệp tư nhân để chuyển nhượng khu đất công không qua thẩm định giá, đấu giá. Đổi lại, bị cáo này nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD.

VKS đề nghị mức án tổng hợp 14-16 năm tù đối với bị cáo Thung về hai tội: “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bị cáo buộc đưa hối lộ, thao túng việc chuyển nhượng dự án, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng; cùng bị đề nghị mức án 8-10 năm tù.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Đào Thị Lan Hương (cựu Giám đốc Sở Tài chính) bị đề nghị 3-4 năm tù.

Theo VKS, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, được giao cho ngành cao su quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần sắp xếp, khu đất thuộc quyền quản lý của các doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Cao su.

Quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp lại nhà, đất công, khu đất được đề xuất chuyển mục đích sang xây dựng chung cư. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định đấu giá, các cá nhân liên quan đã hợp thức hóa thủ tục để chuyển nhượng cho doanh nghiệp tư nhân.

Cơ quan công tố xác định chuỗi sai phạm đã khiến tài sản Nhà nước bị chuyển dịch trái pháp luật sang khu vực tư nhân, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi vụ án bị phát hiện, một số bị cáo còn tiếp tục đưa tiền nhằm tác động đến quá trình định giá tài sản, làm phức tạp thêm tính chất vụ án.

Đại diện VKS nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, buộc nhiều cán bộ phải xử lý kỷ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư.

TRUNG HẬU