Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

‘Cứu’ Đồng bằng sông Cửu Long, sẻ chia với người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

‘Cứu’ Đồng bằng sông Cửu Long, sẻ chia với người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 chiều 3/10, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục các giải pháp hữu hiệu gỡ khó cho đồng bằng sông Cửu Long cũng như phối hợp cùng MTTQ Việt Nam chăm lo cho người nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Tăng trưởng cao kỷ lục trong nhiều năm

Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội quý III/2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, kinh tế xã hội quý III đã kết thúc với một kết quả ngoài mong đợi.

Ước tính Quý III tăng 7,46% (mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây) đã kéo tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 5,99%).

“Tôi đánh giá cao Chính phủ đã khẩn trương, chỉ đạo kịp thời và điều hành quyết liệt các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty áp dụng nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp, nhằm quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Chính phủ tỏ rõ quyết tâm về việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo và hành động thông qua việc triển khai quyết liệt Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/6 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017 đã tạo ra sức nóng, và áp lực mạnh mẽ để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo đó việc kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2017 mức 6,7% là hoàn toàn có cơ sở và niềm tin để cán đích.

Tìm giải pháp phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Trong phần phát biểu của mình Chủ tịch Trần Thanh Mẫn có đề cập tới 7 vấn đề. Thứ nhất, trong thời gian qua, dư luận nhân dân đánh giá rất cao sự chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các bộ ngành trong ứng phó với bão số 10 ở miền Trung trong tháng 9 vừa qua.

“Tôi đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành cần chủ động bám sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm 100% người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, thiếu đói được trợ giúp đột xuất kịp thời”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Thứ 2, đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm đó là việc ngày 27/9 vừa qua Thủ tướng, các Phó Thủ tướng tổ chức hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL) ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Tôi đi tiếp xúc cử tri 3 cuộc thì người dân hết sức vui mừng, phấn khởi vì Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo hội nghị này. Đây là vấn đề rất quan trọng vì chúng ta cần xác định ĐBSCL có 18 triệu dân góp phần tăng trưởng cho GDP 18%. Hơn 90% lượng gạo xuất khẩu nằm ở ĐBSCL, 70% thủy sản xuất khẩu ở ĐBSCL và 60% trái cây xuất khẩu cũng nằm ở đây. Tôi cho rằng, chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng ở hội nghị này rất sát để phát triển nông nghiệp bền vững của đất nước".

Cầu truyền hình vì người nghèo, lo an sinh cho xã hội

Người đứng đầu Mặt trận đề nghị, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo để đạt được các mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt vấn đề an sinh xã hội Thủ tướng đã quyết định 1258 về phát định phong trào thi đua để chung tay vận động vì người nghèo.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017, trên kênh VTV2 tại 2 điểm cầu: Cung văn hóa hữu nghị - Hà Nội, Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh;

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, cuối ngày hôm qua (2/10); Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bàn về một số nội dung cơ bản của việc tổ chức chương trình này, đây là sự khởi động trở lại sau một số năm gián đoạn.

“Để chương trình đạt kết quả tốt, ý nghĩa và sức lan tỏa, tạo nên động lực và dấu ấn nhất định. Tôi trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng dự”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chương trình sẽ có Thư gửi các Tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế ủng hộ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, Chương trình an sinh xã hội. Đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị vận động các Tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế ủng hộ người nghèo và địa phương nghèo.

Chủ tịch Mặt trận cho biết, MTTQ Việt Nam đang chỉ đạo quyết liệt cùng ngành nông nghiệp trong vấn đề xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có cuộc làm việc sơ kết, đánh giá tình hình để chỉ đạo trong thời gian tới.

Tiếp đến, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, MTTQ cùng Bộ Công thương chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Sự phối hợp này mang lại hiệu quả ở các địa phương. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo sự bình đẳng giữa sản xuất và phân phối.

Các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhằm đảm bảo người dân, người tiêu dùng phải được bảo đảm quyền lợi nhất định, không là nạn nhân của tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Không để tình trạng hàng hết hạn sử dụng đến tay người tiêu dùng.

Trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ, MTTQ và VPCP đã có sơ kết, cơ bản đạt 80% những việc ký kết từ đầu năm. Còn khoảng 20% Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nhắc các Bộ. Đề nghị Chính phủ quan tâm thực hiện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Cuối cùng Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề cập đến việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo nhiều bộ, ngành, địa phương có liên quan tập trung giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân có liên quan đến phần trách nhiệm quản lý của ngành mình, bộ mình, địa phương mình.

Về cơ bản là kịp thời và từng bước đi vào bản chất nội dung kiến nghị, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, dư luận.

“Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, trả lời và phản hồi, nhất là bảo đảm sự kịp thời, tôi đề nghị Thủ tướng và Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm, tập trung để làm tốt hơn nữa trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân”.

Nguyên Khánh (Ghi)